Người mua xăng thiệt vì chậm công bố thuế?

(PLO)- Nếu Bộ Tài chính công bố thuế bình quân gia quyền thì giá xăng đã có thể giảm mạnh hơn thay vì chỉ giảm 112 đồng như vừa qua.

Theo quy định tại kỳ điều hành xăng dầu ngày 5-10, Bộ Tài chính phải công bố thuế nhập khẩu bình quân gia quyền để tính toán giá cơ sở, tuy nhiên, Bộ Tài chính không hề công bố thuế bình quân gia quyền để tính giá cơ sở.

Theo một nguồn tin, nếu Bộ Tài chính công bố thuế bình quân gia quyền thì giá xăng đã có thể giảm mạnh hơn thay vì phải xả quỹ bình ổn 130 đồng để xăng giảm 112 đồng.

Trả lời vấn đề này tại cuộc họp báo quý III-2017 của Bộ Tài chính, đại diện Cục Quản lý giá cho biết theo quy định thuế nhập khẩu là một trong các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu.

Đến ngày 5-10, đáng ra Bộ Tài chính công bố mức thuế nhập khẩu bình quân gia quyền, tuy nhiên trong quá trình xử lý, rà soát, Bộ Tài chính nhận thấy có nhiều vấn đề nên đã báo cáo xin ý kiến Thủ tướng.

Sau khi có ý kiến của Thủ tướng, Bộ Tài chính sẽ công bố mức thuế này. Do mức thuế này áp dụng theo quý nên việc chậm công bố không ảnh hưởng đến các kỳ điều hành tiếp theo trong quý.

Khi được đề nghị cung cấp các vấn đề báo cáo Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết chưa thể công khai vì còn chờ chỉ đạo của Thủ tướng.

Giá các mặt hàng xăng dầu vừa qua được điều chỉnh giảm nhỏ giọt.

Trước đó, ngày 5-10, Bộ Công Thương phát đi thông tin về điều hành giá xăng dầu trong nước. Theo đó, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: xăng RON 92 giảm 112 đồng/lít, xăng E5 giảm 105 đồng/lít.

Trong khi đó dầu diesel 0.05S tăng 147 đồng/lít, dầu hỏa tăng 318 đồng/lít, dầu mazut tăng 212 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON 92 không cao hơn 17.999 đồng/lít, xăng E5 không cao hơn 17.731 đồng/lít.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cho phép doanh nghiệp được chi quỹ bình ổn giá xăng dầu 100-190 đồng/lít, kg tùy loại. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.