Người khiến tổng thống Hàn Quốc khốn đốn đã về nước

(PLO)- Bà Choi Soon-sil, người bạn lâu năm của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, bị nghi ngờ đứng sau thao túng các vấn đề của đất nước và trục lợi cá nhân, đã trở về Hàn Quốc sáng 30-10, tờ Korea Joongang Daily đưa tin.

Theo ông Lee Kyung-jae - luật sư của bà Choi thì bà Choi về đến sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc vào khoảng 7 giờ 30 sáng (giờ địa phương), trên chuyến bay của hãng British Airways, khởi hành từ sân bay Heathrow, London.

“Bà Choi sẽ liên lạc với các công tố viên thông qua tôi để sắp xếp lịch thẩm vấn. Tôi cũng đã yêu cầu phía công tố viên cho bà ấy một ngày để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài mệt mỏi. Bà Choi cũng cho biết sẽ sẵn sàng hợp tác điều tra vụ việc" - luật sư Lee cho biết.

Người biểu tình phản đối Tổng thống Park Geun-hye vì cho rằng bà đã bị người bạn bí ẩn Choi Soon-sil "giật dây" trong các quyết sách.

Ông Lee cũng cho biết cô Chung Yoo-ra, con gái của bà Choi Soon-sil, không về cùng. “Bà Choi bày tỏ nỗi buồn sâu sắc vì đã gây ra sự thất vọng lớn cho công chúng" - ông nói.

Phía luật sư của bà Choi Soon-sil từ chối bình luận về các thông tin mà truyền thông Hàn Quốc đăng tải trong những ngày qua về việc bà Choi can thiệp vào công việc nhà nước. “Bình luận về các vấn đề pháp lý là không phù hợp lúc này" - ông nói.

Trước đó trong cuộc phỏng vấn với tờ Segye Ilbo, bà Choi Soon-sil từng tuyên bố rằng sẽ không trở về Hàn Quốc nữa do vấn đề sức khỏe.

Hàng ngàn người biểu tình tập trung trước tòa thị chính Seoul để yêu cầu tổng thống Hàn Quốc từ chức. Ảnh: WSJ

Bà Choi Soon-sil trở về Hàn Quốc giữa tâm bão dư luận liên quan đến các cáo buộc bà lợi dụng mối quan hệ với Tổng thống Park Geun-hye để can dự vào các vấn đề nhà nước và biển thủ từ hai quỹ phi lợi nhuận là Mi-R và K-Sports. Vụ bê bối này đã khiến mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Park đạt mức thấp kỷ lục trong tuần qua. Phe đối lập và hàng ngàn người dân Hàn Quốc đã xuống đường biểu tình yêu cầu tổng thống Hàn Quốc từ chức từ hôm qua, 29-10.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trước đó đã đưa ra lời xin lỗi trực tiếp trên sóng truyền hình, đồng thời yêu cầu các trợ lý cấp cao của mình từ chức. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.