Người Hồi giáo đầu tiên làm thị trưởng London

(PLO)- Thị trưởng mới của London là đến từ một gia đình nhập cư từ Pakistan.

Trong tình hình tư tưởng bài Hồi giáo đang ngày càng tăng ở châu Âu vì an ninh, vì cuộc khủng hoảng nhập cư, vì các khác biệt văn hóa thì thủ đô London (Anh) lại lựa chọn một người Hồi giáo làm thị trưởng, tin từ báo Independent (Anh).

Ngày 7-5, ông Sadiq Khan 45 tuổi, là thành viên cấp cao của đảng Lao động được tuyên bố là thị trưởng mới của London sau cuộc bầu cử ngày 5-5. Ông Khan được gần 57% phiếu ủng hộ, cách khá xa đối thủ về nhì là ông Zac Goldsmith thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền được hơn 43% phiếu bầu.

Ông Khan hy vọng ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump - chủ trương cấm người Hồi giáo vào Mỹ - sẽ không trở thành tổng thống Mỹ. (Ảnh: AP)

Ông Khan vốn là một luật sư về nhân quyền và là con trai của một người lái xe buýt ở Pakistan, mẹ là thợ may. Cha mẹ nhập cư sang Anh và ông Khan được sinh ra ở London, là con thứ 5 trong gia đình tám người con.

Với chiến thắng này, ông Khan là người Hồi giáo đầu tiên giữ chức thị trưởng London, đồng thời là một trong những chính trị gia Hồi giáo cấp cao ở phương Tây.

Phát biểu sau chiến thắng, ông Khan nói rằng ông rất tự hào vì người dân London đã chọn hy vọng thay vì sợ hãi, chọn đoàn kết thay vì phân rẽ. “Sợ hãi không làm chúng ta an toàn hơn mà chỉ làm chúng ta yếu hơn.”

Ông Khan được bầu vào Quốc hội Anh năm 2005, làm bộ trưởng Giao thông năm 2009 dưới thời chính phủ Gordon Brown.

1/4 cư dân London là dân sinh ra ở các nước khác, 1/8 là người Hồi giáo. Ở Anh cũng không thoát được tình trạng công dân Hồi giáo rời nước đi đầu quân khủng bố. Ước tính có khoảng 800 công dân Anh rời nước sang Iraq và Syria đầu quân cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên tình hình an ninh ở Anh khá ổn so với các nước châu Âu khác như Pháp, Bỉ. Từ năm 2005 đến nay Anh chưa hứng chịu vụ tấn công khủng bố quy mô lớn nào và không như ở Pháp, bộ phận người Hồi giáo ở Anh khá đoàn kết và hòa hợp với các sắc dân khác.

Theo báo New York Times (Mỹ), đây có thể là một phần lý do để ông Khan có cơ hội trở thành thị trưởng London.

Ông Khan sẽ kế nhiệm ông Boris Johnson, người đã giữ vị trí thị trưởng London từ năm 2008 và ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Ông Johnson nhiều khả năng sẽ lãnh đạo đảng Bảo thủ thay Thủ tướng David Cameron nếu cuộc trưng cầu dân ý ngày 23-6 tới cho kết quả Anh rời khỏi EU. Thủ tướng Cameron chủ trương ủng hộ Anh ở lại EU.

Ngoài ông Khan cũng có một số người Hồi giáo giữ vị trí cao trên chính trường châu Âu. Thị trưởng TP Rotterdam (Hà Lan) được bầu năm 2009 cũng là một người Hồi giáo. Một thứ trưởng Ngoại giao Anh phụ trách kinh doanh cũng là một người Hồi giáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.