Người Hàn Quốc đổ xô mua vàng, cửa hàng tiện lợi hốt bạc

(PLO)- Người Hàn Quốc, đặc biệt những người trong độ tuổi 30 cho đến ngoài 40, đang mua nhiều các sản phẩm vàng, trong đó có vàng miếng cỡ nhỏ được bán tại các cửa hàng tiện lợi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoài mì ramen và xúc xích, các cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc giờ đây đang bán mặt hàng mới: vàng miếng.

Người Hàn Quốc đổ xô mua vàng miếng
Theo tính toán của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng miếng và đồng xu vàng tại Hàn Quốc trong quý I-2024 tăng 27% lên mức 5 tấn. Ảnh: BGF Retail

Theo CNBC, chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất tại Hàn Quốc có tên CU hiện đang hợp tác với Tổng công ty In ấn và Bảo mật tiền tệ Hàn Quốc (KOMSCO) để cung cấp đến khách hàng sản phẩm vàng miếng cỡ nhỏ. Theo khẳng định của các chủ cửa hàng, sản phẩm này “đắt như tôm tươi”.

Kể từ tháng 4-2024, nhiều loại vàng miếng cỡ móng tay có trọng lượng từ 0,1 g đến 1,87 g được bán tại các cửa hàng CU.

Vàng miếng 1,87 g được bán với giá 225.000 won (khoảng 4,2 triệu đồng) và vàng miếng 0,5 g được bán với giá 77.000 won.

Theo truyền thông địa phương, vàng miếng loại 1 g có giá 113.000 won đã được bán hết trong vòng hai ngày. Vàng miếng được thiết kế kèm với những lời chúc mừng, lời chúc sinh nhật và cả những thiết kế dành cho kiểu người cá tính.

Thống kê từ ứng dụng điện thoại thương mại Pocket CU của CU cho thấy những người ở độ tuổi 30 là đối tượng khách hàng tích cực mua kiểu vàng miếng này nhiều nhất, chiếm hơn 41% tổng doanh số kể từ khi ra mắt.

Những người ở độ tuổi 40 chiếm 35,2% doanh số bán hàng, tiếp theo là người ở độ tuổi 50 với 15,6%. Giới trẻ ở độ tuổi 20 chiếm 6,8% tổng doanh số bán hàng.

Theo tính toán của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng miếng và đồng xu vàng tại Hàn Quốc trong quý I-2024 tăng 27% lên mức 5 tấn. Đáng nói, nhu cầu vàng ở Hàn Quốc vẫn tăng mạnh bất chấp việc giá vàng tăng cao. Mức tăng trưởng của nhu cầu vàng tại Hàn Quốc quý đầu năm như vậy cao nhất trong 2 năm.

Nhiều cửa hàng tiện lợi khác tại Hàn Quốc cũng đang tranh thủ cơ hội để tham gia vào kinh doanh các sản phẩm vàng khi nhu cầu của người dân tăng cao. Chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 của Hàn Quốc cũng đã bắt đầu bán vàng, khách có thể mua vàng miếng từ máy bán vàng.

Trưởng bộ phận chiến lược tại ngân hàng UOB, ông Heng Koon How, phân tích: “Thông thường trong bối cảnh kinh tế có nhiều bất ổn, nhu cầu đối với trang sức vàng và vàng vật chất sẽ tăng lên bởi nhà đầu tư tìm kiếm công cụ đầu tư an toàn”.

Nghiên cứu của WGC cũng nhấn mạnh trong thời gian gần đây, nhu cầu vàng của người trẻ châu Á gia tăng, ngay cả khi mà giá vàng liên tiếp lập kỷ lục mới.

Trưởng bộ phận nghiên cứu về các ngân hàng trung ương tại WGC, ông Shaokai Fan, phân tích: “Phần lớn các nền kinh tế châu Á đang đương đầu với lạm phát và bất ổn tài chính lần đầu tiên trong một thế hệ. Dường như nhiều nhà đầu tư trẻ tuổi đang tìm đến vàng như cách để đa dạng và bảo vệ tài sản của họ”.

Người tiêu dùng tại Trung Quốc, nước có nền kinh tế lớn nhất tại châu Á, cũng đã không ngừng mua vàng. Tại Mỹ, tập đoàn bán lẻ Costco cũng trở thành điểm kinh doanh vàng phổ biến với người tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.