Người dùng e ngại, ô tô Trung Quốc vẫn đổ vào VN

(PLO)- Tuần cuối tháng 5 không ghi nhận xe con từ Thái Lan được về cảng Việt Nam, thay vào đó ô tô Trung Quốc (TQ) và Mexico chiếm phần lớn.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 161 chiếc xe dưới chín chỗ nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần từ ngày 25 đến 31-5, có tới 65 chiếc nguồn gốc từ TQ.
Thời gian vừa qua, các đơn vị phân phối xe TQ đã tung ra những chương trình giới thiệu sản phẩm khá rầm rộ. Với tham vọng muốn biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ cho ngành công nghiệp ô tô của TQ, các thương hiệu ô tô nội địa lớn nhất nước này như BAIC, Zotye, Đông Phong (DFM)… tiếp tục mang đến nhiều mẫu xe thiết kế đẹp mắt và giá rẻ hơn các mẫu ô tô khác cùng phân khúc.

Ô tô Trung Quốc vào Việt Nam những tháng đầu năm 2018 tăng mạnh.

Giá những mẫu xe TQ trên dưới 500 triệu đồng. Nếu so sánh giá với các mẫu xe cùng phân khúc thương hiệu Mỹ, Nhật, Hàn Quốc hay sản xuất, lắp ráp trong nước thì rẻ hơn 40%-50%.
Tuy nhiên, ô tô "made in China" vẫn khó có thể đứng vững tại thị trường Việt Nam vì không có thương hiệu, người tiêu dùng còn e ngại về chất lượng.

Giá rẻ, mẫu mã bắt mắt, nhiều tiện ích theo kèm nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn e ngại với ô tô Trung Quốc.

Toàn bộ số xe dưới chín chỗ đạt giá trị khai báo hải quan 3,24 triệu USD, chiếm hơn 54% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tuần. Toàn bộ số xe này gần như được đăng ký tờ khai nhập khẩu ở cửa khẩu khu vực cảng TP Hải Phòng, TP.HCM. Ngoài lô xe từ TQ, các xe còn lại có nguồn gốc từ thị trường Mexico, Đức, Nhật…
Ở phân khúc xe chuyên dụng, tuần qua cả nước đã nhập khẩu 139 chiếc, với trị giá khai báo là 5,37 triệu USD. Trong đó, xe xuất xứ từ Nhật Bản có 79 chiếc (chiếm 57%), từ Hàn Quốc có 39 chiếc, từ TQ có 18 chiếc, từ Belarus có 10 chiếc…
Trong khi đó, với giá trị lên tới 40.75 triệu USD, linh kiện và phụ tùng ô tô được nhập khẩu chủ yếu từ Nhật Bản (10,9 triệu USD), Thái Lan (hơn 9 triệu USD), TQ (6,2 triệu USD), Hàn Quốc (3,8 triệu USD), Đức (3,8 triệu USD)…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.