'Người đẹp' bia Sài Gòn chính thức có đại gia đăng ký

(PLO)- Tính đến 16 giờ ngày 17-12, Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ đặt cọc của một cá nhân và một tổ chức đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần Sabeco.

 


Chiều 17-12, Bộ Công Thương đã chính thức công bố kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần tại Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo đó, tính đến 16 giờ ngày 17-12, Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần Sabeco như sau: Số lượng nhà đầu tư đăng ký gồm hai nhà đầu tư (một cá nhân trong nước và một tổ chức trong nước). Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua là 343,6 triệu cổ phần.

Trong đó, một cá nhân đăng ký mua 20.000 cổ phần, số tiền đặt cọc là 640 triệu đồng; một tổ chức trong nước đặt cọc là 484 triệu USD, thông qua bảo lãnh, tương đương 10% giá trị mua.

Như vậy tổ chức này đăng ký mua gần trọn lô 53,59% cổ phần Sabeco và nhà đầu tư trong nước này không bị giới hạn room. Tổ chức đăng ký đặt cọc chính là Công ty TNHH Vietnam Beverage.

Vietnam Beverage thành lập tháng 10-2017, có trụ sở tại Hà Nội, với vốn điều lệ 681 tỉ đồng; hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán), lập trình máy tính, tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính.

Vietnam Beverage là một công ty mới thành lập tại Việt Nam và được nắm giữ gián tiếp 49% bởi BeerCo Ltd, công ty bia do Tập đoàn ThaiBev sở hữu 100% có trụ sở tại Hong Kong.

Bộ Công Thương cho biết thời gian nộp phiếu tham dự chào bán từ 9 đến 14 giờ ngày 18-12, thời gian tổ chức chào bán là 14 giờ 30 ngày 18-12. Địa điểm tổ chức chào bán là Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.HCM.

Giá khởi điểm chào bán là 320.000 đồng/cổ phần, số lượng cổ phần chào bán là 343,6 triệu cổ phần (tương ứng 53,59% vốn điều lệ).

'Người đẹp' bia Sài Gòn chính thức có đại gia đăng ký ảnh 1
Hai nhà đầu tư (một tổ chức và cá nhân) trong nước đăng ký mua toàn bộ 53,59% vốn Nhà nước tại Sabeco.

Trước đó, theo Bộ Công Thương, công ty liên quan tới tỉ phú Thái mong muốn mua trên 327 triệu cổ phần của Sabeco, xấp xỉ 51% toàn bộ vốn cổ phần doanh nghiệp này với một số điều kiện. Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần từ vốn chủ sở hữu và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 58 hướng dẫn sửa đổi Luật Chứng khoán, tỉ lệ sở hữu nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên tại Sabeco tối đa là 49%.

Trường hợp Công ty Vietnam Beverage có vốn của nước ngoài nắm giữ 49% thì không thuộc đối tượng áp dụng của quy định tỉ lệ sở hữu nước ngoài nói trên. Đồng nghĩa, Vietnam Beverage được phép mua với tỉ lệ tối đa 51%.

Theo kế hoạch bán vốn Nhà nước tại Sabeco được công bố cuối tháng 11, Nhà nước sẽ bán 53,59% vốn điều lệ của doanh nghiệp này, tương đương 343.662.587 cổ phần với giá chào bán khởi điểm 320.000 đồng một cổ phiếu. Ngày chào bán giá cạnh tranh là 18-12 tới. Với mức giá tối thiểu này, nhà chức trách dự tính sẽ thu về gần 5 tỉ USD, khoảng 110.000 tỉ đồng.

Trong phiên giao dịch sáng 14-12, mỗi cổ phiếu SAB đứng ở giá 311.900 đồng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.