Người dân nô nức mua đặc sản mới lạ tại phiên chợ Tết xanh-Quà Việt

(PLO)- Phiên chợ Tết xanh - Quà Việt phục mùa Tết những sản phẩm sạch, đáp ứng an toàn dinh dưỡng cho người tiêu dùng

Sáng 27-1, Phiên chợ Tết xanh- Quà Việt xuân Nhâm Dần được khai mạc tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp phía Nam, quận 3, TP.HCM đã thu hút rất nhiều người dân đến mua sắm Tết. Phiên chợ sẽ kết thúc trưa ngày 28 tháng Chạp.

Tại phiên chợ Tết xanh lần thứ 8 này có sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp (DN) Hàng Việt Nam chất lượng cao, DN khởi nghiệp với trên 50 gian hàng từ nhiều tỉnh, thành mang đến hàng trăm loại nông đặc sản canh tác từ an toàn đến hữu cơ, các đặc sản bản địa khắp ba miền Bắc, Trung, Nam phục vụ nhu cầu tết nguyên đán của người dân thành phố. 

Theo đó, đến phiên chợ, người dân TP.HCM thưởng thức món bánh chưng, bánh dầy Phú Thọ hoặc trải nghiệm không khí Tết với bánh chưng, bánh tét, dưa món, Chả Ước Lễ từ Hà Nội...

Bên cạnh đó, người tiêu dùng sẽ tìm được những đặc sản mới lạ như Bún Ngô Lạng Sơn, măng nứa Sơn La, khoai sâm, bún phở Tả Lủng (Hà Giang)… Những người con miền Trung dễ dàng tìm thấy mì quảng khô, cao lầu khô, bánh tráng Đại Lộc.

Người tiêu dùng cũng khó thể bỏ qua gian hàng bánh tét Trà Cuông hay tôm rừng thiên nhiên vùng ngập mặn Đất Mũi Cà Mau.

Tại gian hàng bán đặc sản Huế như mắm ruốc, các loại miến khô, hủ tíu khô, phở khô…được nhiều khách đến chọn mua hàng.

ông Hoàng Nguyên hào hứng kể, sáng 27-1 đã bán sạch 1.000 cái bánh bột lọc, 50 hũ mắm ruốc Huế…“Những mặt hàng này do gia đình làm nên việc tuyển chọn nguyên liệu như bún, miến, phở khô đều làm 100% nguyên chất thiên nhiên. Mình làm ngon nên khách quen cứ tìm đến mua. Bên cạnh đó, giá cả cũng không tăng như phở khô 25.000 đồng/gói 500gr, miến khô 50.000 đồng/gói 500gr, hủ tíu  giá 20.000 đồng/gói 400gr” ông Nguyên kể.

Trong khi đó, chị Kiều Bảo Hân, sáng lập Hapinut, chuyên sản xuất và thương mại đặc sản Quảng Nam, cho biết lần đầu tiên tham gia phiên chợ và bất ngờ khi được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Các sản phẩm được nhiều người mua nhất là mì quảng khô, bánh tráng Đại Lộc.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết do ảnh hưởng dịch bệnh sức mua và khả năng sản xuất của DN bị ảnh hưởng. Dù vậy, các DN háo hức mở phiên chợ, nhất là các DN mới từ Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau cũng đăng kí tham gia. Song song đó, người tiêu dùng rất chờ đợi và cho biết sẵn sàng ngân sách để sắm Tết tại phiên chợ.

“Phiên chợ cố gắng phục mùa Tết những sản phẩm sạch, đáp ứng an toàn dinh dưỡng cho người tiêu dùng” - bà Hạnh chia sẻ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại phiên chợ Tết Xanh:

Khách của phiên chợ sẵn sàng sắm Tết. ẢNH: TÚ UYÊN

Người dân quan tâm đến bánh chưng được bày bán tại phiên chợ. ẢNH: TÚ UYÊN

Các đặc sản Hà Nội như cả cốm, chả Ước Lễ -Hà Nội, cả hoa bách thảo...được khách hàng chọn mua

Mật ong bạc hà đạt OCOP bốn sao Đồng Văn (Hà Giang) bún Ngô tỉnh Lạng Sơn được giới thiệu đến người dân TP.HCM. ẢNH: TÚ UYÊN

Được làm từ tôm đất Cà Mau với phương thức thủ công bánh phồng tôm chủ yếu xuất khẩu nên được bạn trẻ khởi nghiệp phát triển thị trường trong nước.

Hương vị mới lạ hạt sen vùng gò xã Đông Hòa  (Phú Yên) hòa quyện nước cốt dừa sấy khô sẽ là món quà sức khỏe trong dịp Tết này. ẢNH: TÚ UYÊN 

Nghệ sĩ Xuân Hương (áo đỏ) và nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương thích thú mua nhiều đặc sản vùng miền. ẢNH: TÚ UYÊN

Gian hàng mắm Gò Công cùng các loại đậu được người đi phiên chợ quan tâm. ẢNH: TÚ UYÊN

Gian hàng đặc sản nào cũng thu hút người dân chi tiền mua sắm. ẢNH: TÚ UYÊN

Bánh ít với hương vị mít Đồng Nai giá 7.000 đồng/cái được bày bán tại phiên chợ. ẢNH: TÚ UYÊN 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.