Người dân Hà Nội đổ xô đi 'giải cứu' mít miền Tây

(PLO)- Những ngày qua, người dân Hà Nội có mặt tại nhiều điểm “giải cứu” mít Thái mua ủng hộ bà con tiểu thương. 

Có mặt trên đường Vũ Phạm Hàm, Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy - Hà Nội), hàng tấn mít thái được bày la liệt với mong muốn được "giải cứu".

Việc Trung Quốc siết chặt biên giới để phòng, chống dịch Covid-19 đã khiến hàng nghìn xe vận chuyển nông sản bị ùn ứ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, mít là mặt hàng dễ bị hư hỏng nhất.

Giá bán mít tại các địa điểm này khá rẻ, từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, có điểm bán với giá 60.000 đồng/quả, mỗi quả nặng 8 - 10 kg, hầu hết đã chín.

Theo một tiểu thương tại điểm bán trên đường Tôn Thất Thuyết, mít Thái được chở từ Tiền Giang ra. Thời điểm hiện tại hàng bị ùn ứ nên tiểu thương này liên hệ các đầu mối đưa mít về Hà Nội bán. 

Người dân có thể ăn thử trước khi mua hàng.

Một tiểu thương cho biết: “Bình thường mít đẹp được lựa chọn làm hàng xuất khẩu sẽ bán với giá 35.000 - 40.000 đồng/kg nhưng giờ không xuất được để lâu dễ bị hư hỏng, tôi nhập về bán với giá rẻ hơn. Để cho khách yên tâm tôi cắt ra cho họ thử, ngon thì lấy.

Anh Tuấn (Cầu Giấy) chia sẻ: " Nghe được tin nhiều xe container chở nông sản từ miền Tây ra ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn đã phải quay đầu xả hàng, các mặt hàng đã có mặt ở Thủ đô nên tôi tranh thủ ra mua giúp đỡ bà con".

Một số người cho biết, cách đây vài hôm họ mua mít Thái giải cứu về ăn thấy chất lượng ổn, mít chín thơm, ngọt sắc, cùi dày và giòn... nên nay ra mua ủng hộ thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.