Người dân Đà Nẵng hồ hởi trong ngày đầu cho bán mang về

(PLO)- Cả người bán và khách hàng đều vui mừng khi chính quyền Đà Nẵng cho phép bán đồ ăn thức uống trở lại sau 15 ngày phải đóng cửa.

Sáng 16-4, sau khi UBND TP Đà Nẵng ra văn bản cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động trở lại theo hình thức bán qua mạng và bán mang về, các tuyến phố kinh doanh loại hình này đã bắt đầu nhộn nhịp. 

 Mặc dù văn bản cho bán lại công bố từ 21 tối nhưng nhiều người vẫn tranh thủ đi chợ sớm để mua thực phẩm về chế biến để kinh doanh. Còn khách hàng thì tranh thủ đi mua những món ăn ưa thích không được bán trong những ngày qua.

Một chủ quán bún thịt nướng nằm trong phố điểm tâm trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Hải Châu) cho biết sáng nay mở bán muộn, biết thông tin trễ. Tuy nhiên, khi bán lại thì khách vẫn đông sau nhiều ngày không được ăn hàng quán vì dịch COVID-19.

“Mấy người buôn bán ở đây ai cũng vui vì trong những ngày qua đóng cửa phải tốn tiền mặt bằng, tiền nhân viên… Nhưng khi khách quá đông, chúng tôi cũng lo vì không chấp hành đúng chỉ thị” - chủ quán bún thịt nướng cho hay.

Anh Nguyễn Văn Hòa, một nhân viên chuyên giao thư, cho biết mấy ngày qua khi hàng quán không bán, hầu như sáng nào cũng ăn mì tôm. Có khi trưa không nấu cơm được cũng phải ăn mì tôm, hoặc đi tìm nhà người quen có nấu nướng để ăn. 

Tương tự, anh Lê Văn Long (38 tuổi, trú quận Hải Châu) hồ hởi nói: "Sau nhiều ngày không được ăn hàng quán, giờ đã cho phép bán trở lại tôi rất vui. Vì ăn cơm nhà nhiều ngày rồi nên cũng muốn ra ngoài ăn bún, phở để thay đổi khẩu vị".

Chị Trần Thị Na (trú quận Sơn Trà) thì cho rằng việc cho bán hàng quán ăn uống trở lại là rất hợp lý. Sau nhiều ngày giãn cách xã hội, chị và gia đình tuân thủ nghiêm các quy định của TP. Tuy nhiên, là phụ nữ nên việc đi chợ, nấu ăn ngày 3 bữa cũng khiến chị rất vất vả.

"Giờ hàng quán mở trở lại cho bán hàng online, bán mang về sẽ giúp rất nhiều chị em bớt vất vả mỗi lần đi chợ phải vắt óc suy nghĩ hôm nay nấu món gì, nhất là vào mỗi buổi sáng nấu cho chồng con ăn" - chị Na tâm sự.

Một số hình ảnh về các cửa hàng ăn uống tại Đà Nẵng sau 0 giờ ngày 16-4:

Một điểm bán đồ ăn sáng tranh thủ mở cửa sau khi chính quyền ra văn bản cho phép buôn bán. 

Người đàn ông chuẩn bị thực phẩm để bán cho khách hàng mang về. 

Người dân tấp nập đến một tiệm bánh mì để mua mang về.

Một quán cà phê tranh thủ mở cửa trong ngày đầu cho bán mang về nhưng ế khách. 

Nhân viên quán giao hàng cho khách mang về.

Shipper xếp hàng chờ nhận đồ để mang đi cho khách đặt hàng qua mạng.

Nhiều người mua mang về chủ quan không đảm bảo khoảng cách và không đeo khẩu trang. 

Lực lượng chức năng liên tục đi tuần tra, nhắc người dân chấp hành đúng quy định giãn cách tại các điểm bán mang về.

Tuy nhiên, một số cửa hàng chưa kịp mua thực phẩm để nấu nướng, buôn bán trở lại vẫn còn đóng cửa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.