Đà Nẵng: Vứt khẩu trang bừa bãi sẽ bị xử phạt

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vứt khẩu trang không đúng quy định.

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản về xử lý đối với các hành vi vứt thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

Khẩu trang y tế vứt lung tung ra đường phố Đà Nẵng. Ảnh: TV

Theo đó, UBND TP giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện rà soát, bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công cộng.

Cạnh đó, phối hợp với Công an TP, UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử phạt theo thẩm quyền (hoặc đề xuất xử phạt theo quy định) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, UBND các quận, huyện tăng cường các biện pháp truyền thông, hướng dẫn người dân khi tháo bỏ khẩu trang, chỉ cầm vào phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang.

Sau khi tháo khẩu trang cho ngay vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín theo quy định và rửa sạch tay nhằm góp phần đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch và bảo vệ môi trường.

Tính đến 8 giờ ngày 18-2, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết tại thành phố chưa phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19. BV Phổi Đà Nẵng đang theo dõi hai trường hợp nghi nhiễm COVID-19, trong đó có một người Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.