Người có thu nhập từ 15 đến 30 triệu đồng mới tiêu dùng sản phẩm xanh

(PLO)- Theo Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, rào cản lớn nhất trong tiêu dùng sản phẩm xanh là giá cao, cao hơn sản phẩm thông thường 78%. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-10, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC), Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp công bố kết quả khảo sát nhận thức và hành vi tiêu dùng xanh, đồng thời công bố các ý tưởng, dự án lọt vào chung kết cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp xanh - Phát triển bền vững” lần 10 năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Phượng, chuyên gia Hội doanh nghiệp HVNCLC cho biết, kết quả khảo sát cho thấy lựa chọn sản phẩm xanh và tiêu dùng xanh chưa phải là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng (NTD) hiện nay.

Cụ thể, ngay tại Hà Nội, TP. HCM là hai trung tâm văn hóa, kinh tế lớn nhất cả nước nhưng tỷ lệ NTD tiêu dùng xanh chỉ chiếm khoảng 12% - 18%.

Bên cạnh đó, khảo sát trước đây đều cho thấy khi tham khảo thông tin về sản phẩm, NTD thường tham khảo ý kiến người thân hay người bán… là chủ yếu. Tuy nhiên, tiêu dùng xanh vẫn còn khá mới nên thông tin từ không gian mạng trở thành nguồn thông tin chủ đạo với NTD.

Về kênh phân phối, các kênh truyền thống và hiện đại chiếm tỉ lệ khá tương đồng trong cung ứng sản phẩm xanh lần lượt 67% và 66%.

Đặc biệt, kênh mới nổi là online chiếm tỉ lệ đáng ngạc nhiên với khoảng 45%.

sản phẩm xanh
Giá sản phẩm xanh cao hơn 78% so với sản phẩm thường. Ảnh: TÚ UYÊN

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất trong tiêu dùng sản phẩm xanh là giá cao. Giá sản phẩm xanh cao hơn sản phẩm thông thường 78%. Tiếp đến là sự sẵn có sản phẩm xanh còn hạn chế, thiếu thông tin định hướng cũng như chưa có chính sách khuyến khích tiêu dùng xanh.

Mặc dù vậy, NTD sẵn sàng chi thêm để sử dụng sản phẩm xanh và mức chi từ 5%-10% được hưởng ứng nhiều nhất. Đặc biệt có khoảng 20% NTD chấp nhận chi trả trên 10% sử dụng sản phẩm xanh.

Đối tượng khách hàng chính yếu của sản phẩm xanh hiện nay là NTD từ 31-45 tuổi, thu nhập từ 15 triệu đến 30 triệu đồng.

Theo ông Phượng, qua kết quả khảo sát cho thấy NTD có thái độ khá tích cực đối với tiêu dùng xanh nhưng từ ý thức tới hành động còn một khoảng cách khá lớn.

Vì vậy, nhà nước cần tiếp tục truyền thông, đồng thời có các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích NTD tiêu dùng sản phẩm xanh thông qua các hình thức như mua sản phẩm xanh được trả góp. Hoặc hỗ trợ một phần tài chính (trợ giá) để NTD có điều kiện tiếp cận sản phẩm xanh, đặc biệt là những các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như phương tiện đi lại, máy móc gia dụng…

Nhà nước cần có chính sách cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất, đầu tư công nghệ trang thiết bị thực hành sản xuất xanh. Cùng lúc là giảm thuế nhập khẩu, thuế VAT cho doanh nghiệp mua sắm trang thiết bị, máy móc, công nghệ sản xuất xanh…

Ngày 9 và 10-11 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, TP.HCM diễn ra chung kết cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp xanh - Phát triển bền vững”.

36 dự án tranh tài tập trung ở 26 tỉnh, thành như An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk, …Trong đó, nhiều bạn trẻ, thanh niên nông thôn là đồng bào các dân tộc Dao, Mông, Mường, Nùng,… tham gia với các dự án từ tài nguyên bản địa quê mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.