Người Bỉ, Hà Lan... thích ăn nghêu hấp nguyên con, sốt bơ của Việt Nam

(PLO)-  Quý I-2022, Việt Nam xuất khẩu nghêu sang EU đạt gần 21 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ba tháng đầu năm, các thị trường nhập khẩu nghêu lớn nhất của Việt Nam gồm EU, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Nhật Bản.

Tính riêng các thị trường nhập khẩu nghêu Việt lớn nhất trong khối Liên minh châu Âu - EU gồm Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ đều tăng mạnh 33 - 45%, chỉ Bồ Đào Nha là giảm nhẹ 9%. Trong đó Italy là thị trường đơn lẻ nhập khẩu nghêu lớn nhất của Việt Nam với 6,4 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó thị trường EU ưa chuộng các sản phẩm nghêu thịt, nghêu trắng hoặc nâu hấp nguyên con, nghêu hấp bơ tỏi, nghêu sốt gia vị tomyum...

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, do ảnh hưởng của lạm phát khiến giá cả thực phẩm tăng cao tại EU tăng cao, đã giúp các mặt hàng nghêu Việt nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng và các nhà nhập khẩu tại khu vực này.

Hiện nghêu Việt Nam có ưu thế lớn về uy tín, chất lượng, hương vị và hàm lượng dinh dưỡng, đặc biệt là nghêu tại Bến Tre được cấp chứng nhận quốc tế MSC (chứng chỉ về khai thác thủy sản bền vững và có trách nhiệm).

Một số doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu nghêu của Việt Nam đã kiểm soát được vùng nuôi, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất. Mặc dù vậy, VASEP cũng khuyến nghị, để đáp ứng được các thị trường xuất khẩu khắt khe doanh nghiệp cần đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại làm sạch nghêu và chế biến nghêu tươi sống, đông lạnh, đồ hộp đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong quý I-2022, có 13 địa phương trên cả nước có nghêu xuất khẩu, trong đó, dẫn đầu là tỉnh Thanh Hóa chiếm trên 24% kim ngạch xuất khẩu với trên 3 triệu USD, tiếp đến là Bến Tre với 2,1 triệu USD, chiếm 16% và Nam Định với 1,8 triệu USD, chiếm 14% tỉ trọng.

VASEP đánh giá với ưu đãi thuế từ Hiệp định EVFTA, việc xuất khẩu nghêu Việt Nam sang thị trườnn sẽ tăng trưởng tốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.