Ngư dân vùng xanh Bà Rịa- Vũng Tàu đi biển chuyến đầu tiên sau giãn cách

(PLO)- Các ngư dân đều vui mừng khi được cho phép đi đánh bắt trở lại sau thời gian 2 tháng tạm dừng vì tỉnh thực hiện giãn cách xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-9, ngư dân ở làng chài thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ra khơi đánh bắt chuyến đầu tiên sau thời gian dài tạm nghỉ vì giãn cách xã hội.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, huyện Đất Đỏ trước hết cho phép các phương tiện đánh bắt gần bờ hoạt động trở lại trước, trong đó chủ yếu là thúng máy, đò nan, tàu đánh bắt chiều dài dưới 12 m.

Trong chuyến đi "mở biển", ngư dân dù còn nhiều nỗi lo, sản lượng đánh bắt không nhiều nhưng đều vui mừng khi được đi đánh bắt trở lại.

Ngư dân gỡ lưới sau chuyến đi biển sáng 19-9. Ảnh:TK

Lãnh đạo huyện Đất Đỏ thông tin, huyện là một trong bốn địa phương của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu áp dụng Chỉ thị số 15 kể từ ngày 9-9. Theo đó, tỉnh cho phép một số hoạt động nông lâm ngư nghiệp tại các vùng xanh được phép mở trở lại; theo kế hoạch cụ thể, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Thời gian để các địa phương triển khai chậm nhất là 1-10.

Khi có chủ trương của tỉnh, huyện Đất Đỏ xây dựng kế hoạch từng bước khôi phục lại hoạt động đánh bắt hải sản, trước mắt là đánh bắt gần bờ; đảm bảo thu nhập, đời sống của ngư dân trong điều kiện phòng, chống dịch.

Toàn huyện có 836 phương tiện/1.380 ngư dân đánh bắt gần bờ, với sản lượng hải sản dự kiến khoảng 14,8 tấn. Thị trấn Phước Hải thống kê có 648 chiếc/1.069 ngư dân/10 khu phố; xã Lộc An thống kê có 188 chiếc/311

Trong thời gian thực hiện giãn cách, triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, huyện Đất Đỏ đã chi hỗ trợ 18.311 người với số tiền hơn 32 tỉ đồng. Riêng các trường hợp ngư dân đánh bắt gần bờ, trong ngày 17-18.9, huyện thực hiện tạm ứng ngân sách để chi hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người để bà con vượt qua khó khăn do quãng thời gian không được đánh bắt vừa qua.

Thùng ghẹ nhỏ sau chuyến đi biển đầu tiên của ngư dân. Ảnh:TĐ

Hàng ngày ngư dân đánh bắt hải sản trên biển trung bình khoảng 4-5 giờ, phạm vi vùng biển từ 6 hải lý trở vào bờ, đánh bắt các loại mực và cá, ghẹ nhỏ…Thời gian bắt đầu đi, về từ 4 giờ- 9 giờ và từ 11 giờ- 15 giờ tùy theo con nước.

Các ngư dân đi đánh bắt gần bờ phải đăng ký và được UBND xã, thị trấn xác nhận; cam kết với chính quyền địa phương đảm bảo đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Việc tiêu thụ sản phẩm đánh bắt trên biển đảm bảo an toàn phòng chống dịch và sau khi đánh bắt về, ngư dân cũng chỉ được tập kết, buôn bán hải sản ở bến đò, bãi ngang trên địa bàn huyện. Quá trình đánh bắt, buôn bán cũng được các lực lượng chức năng gồm địa phương, biên phòng, kiểm ngư giám sát…

Sắp tới các cảng cá với tàu đánh bắt lớn sau khi đủ các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch cũng sẽ được mở cửa trở lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.