Ngọn đuốc SEA Games 32 đã kết thúc hành trình 10 nước Đông Nam Á

(PLO)- Sau hơn một tháng chu du khắp 10 quốc gia Đông Nam Á với điểm dừng đầu tiên là Hà Nội và điểm cuối là Pakse của Lào, ngọn đuốc SEA Games 32 đã kết thúc hành trình hơn một tháng đi qua 10 quốc gia Đông Nam Á trước khi trở về với chủ nhà Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngọn đuốc trên đã được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thắp lên tại đền Angkor Wat ngày 22-4 trước khi đi một vòng đến các quốc gia Đông Nam Á.

Trở về Campuchia, ngọn đuốc sẽ tiếp tục chu du tại nhiều tỉnh, thành để đến đêm 5-5 được thắp sáng trên đài lửa của tổ hợp thể thao Morodok Techno và sẽ cháy suốt kỳ SEA Games 32, sang ASEAN Para Games 12.

Ngọn đuốc SEA Games 32 đã kết thúc hành trình 10 nước Đông Nam Á ảnh 1

Ngọn đuốc SEA Games 32 đã kết thúc hành trình 10 nước Đông Nam Á

Theo con số tiết lộ của chủ nhà Campuchia, có 1.237 PV báo chí của tất cả 16 quốc gia Đông Nam Á và các hãng tin lớn của thế giới đăng ký, nhận thẻ tác nghiệp tại SEA Games 32.

Slogan của SEA Games 32 là “Thể thao: Sống trong hòa bình”. Các môn thi đấu sẽ diễn tại năm địa phương của Campuchia gồm thủ đô Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kep và Kampot.

Campuchia lần đầu làm chủ nhà SEA Games 32 đã tạo nên lịch sử khi quyết định cho một kỳ đại hội miễn phí mọi thứ cho VĐV, HLV và miễn phí cả vé xem thi đấu cũng như bản quyền truyền hình...

Trước đó, năm 1963, Campuchia từng có kế hoạch đăng cai SEA Games khi xây dựng sân vận động Olympic có sức chứa 70.000 khán giả (tính vào thời điểm đấy) và các cơ sở thi đấu xung quanh, song do những bất ổn chính trị nên cuối cùng Campuchia hủy đăng cai. Và phải đúng 60 năm sau họ mới thực hiện được quyền đăng cai với mong muốn lần đầu của Campuchia cũng là lần ấn tượng nhất của Đông Nam Á tại một đại hội thể thao Đông Nam Á với nhiều cái nhất và ấn tượng trong lịch sử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.