Ngoại trưởng Ukraine: Kiev muốn chấm dứt chiến sự trong năm nay

(PLO)- Ông Andriy Sybiha nói rằng cả thế giới mong chờ Nga đồng ý vô điều kiện với đề xuất thoả thuận ngừng bắn trong 30 ngày mà Kiev và Washington đã nhất trí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn của đài NHK (Nhật) hôm 16-3, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andriy Sybiha tuyên bố Ukraine muốn chấm dứt chiến sự với Nga ngay trong năm nay và Kiev sẽ không cản trở tiến trình hướng tới điều này.

Đây là bài trả lời phỏng vấn đầu tiên của ông Sybiha kể từ sau cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine tại TP Jeddah (Saudi Arabia) hôm 11-3 - nơi phái đoàn Ukraine đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về thoả thuận ngừng bắn với Nga trong 30 ngày.

Ông Sybiha nhấn mạnh rằng Ukraine và thế giới “mong chờ rằng chúng ta sẽ nghe được câu trả lời ‘đồng ý’ vô điều kiện từ Nga liên quan đề xuất [của Mỹ] về việc thiết lập thoả thuận ngừng bắn tạm thời”.

Ngoại trưởng Ukraine trả lời phỏng vấn quốc tế về thoả thuận ngừng bắn 30 ngày.jpg
Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha trả lời phỏng vấn của đài NHK hôm 16-3. Ảnh: NHK

Tuy nhiên, ông Sybiha thể hiện sự hoài nghi về triển vọng ngừng bắn khi cáo buộc rằng Moscow muốn tiếp tục chiến sự.

Trong thông điệp video ngày 16-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cũng có động thái tương tự khi lặp lại cáo buộc Nga trì hoãn đồng ý đề xuất thoả thuận ngừng bắn của Mỹ và muốn duy trì chiến sự.

Trước đó, phản ứng về kết quả đàm phán Mỹ-Ukraine tại Saudi Arabia, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov hôm 12-3 cho biết Moscow đang xem xét kỹ lưỡng mọi tuyên bố được đưa ra sau cuộc đàm phán ở Jeddah và Điện Kremlin đang chờ đợi thông tin chi tiết từ phía Mỹ về cuộc đàm phán.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13-3 nói rằng ý tưởng về thoả thuận ngừng bắn là “đúng đắn” và Moscow ủng hộ điều này. Tuy nhiên, lập trường của Điện Kremlin vẫn không lay chuyển, rằng “thoả thuận ngừng bắn phải dẫn đến hòa bình lâu dài và loại bỏ các nguyên nhân ban đầu của cuộc khủng hoảng này”, cũng như phải phụ thuộc vào tình hình trên thực địa.

Cũng trong bài phỏng vấn của NHK, Ngoại trưởng Sybiha cho biết Ukraine sẽ tham vấn với Mỹ và các nước khác về nhu cầu hiện diện quân sự của nước ngoài để giám sát việc thực thi thoả thuận ngừng bắn trong tương lai.

Khi được hỏi về tình hình chiến sự tại tỉnh Kursk (Nga), ông Sybiha nhắc lại các tuyên bố chính thức của Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine - Tướng Oleksander Syrskyi rằng Kiev “vẫn đang tiến hành và tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự ở khu vực Kursk”.

Ông Sybiha cũng nhắc lại phát ngôn của Tổng thống Zelensky hôm 15-3 rằng lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở Kursk đã hoàn thành nhiệm vụ được giao là kéo lực lượng Nga ra khỏi Pokrovsk và các tỉnh Kharkiv và Sumy.

Khi được hỏi về khả năng Ukraine rút khỏi Kursk và ảnh hưởng của viễn cảnh đó đối với quá trình đàm phán thoả thuận ngừng bắn với Nga, ông Sybiha nói rằng chiến sự tại Kursk là “một yếu tố quan trọng trong các cuộc đàm phán tiềm năng vì suy cho cùng, hoạt động [của quân đội Ukraine] vẫn đang diễn ra ở đó.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin hôm 14-3 tuyên bố đồng ý với đề nghị của người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc đảm bảo mạng sống cho lực lượng Ukraine – những người mà ông Trump cho rằng đang bị “bao vây hoàn toàn” ở tỉnh Kursk - song với điều kiện là các binh sĩ Ukraine tại đây phải hạ vũ khí và đầu hàng.

Tuy nhiên, ông Zelensky và giới chức tại Kiev bác bỏ lập luận rằng lực lượng Ukraine đang bị bao vây tại Kursk. Ông Zelensky thừa nhận Ukraine gặp “khó khăn” ở chiến trường này nhưng nhấn mạnh rằng “không có sự bao vây nào”.

Một ngày sau đó, ông Peskov nói rằng lời đề nghị trên của Tổng thống Putin “vẫn còn hiệu lực” nhưng thời gian để các binh sĩ Ukraine ra quyết định “đang cạn dần”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.