Ngoại trưởng Singapore K Shanmugam: Không để các tàu đối đầu nhau!

Trang web Bộ Ngoại giao Singapore đưa tin tại buổi thuyết trình do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (Anh) tổ chức ở Singapore ngày 30-6.

Khi đề cập đến tình hình căng thẳng ở biển Đông, Ngoại trưởng Singapore K Shanmugam cảnh báo xung đột khó tránh khỏi chừng nào các nước còn có lợi ích chỏi nhau.

Ông nhận định có rất nhiều mập mờ về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc (TQ) ở biển Đông. Ông cho biết Singapore mong muốn tranh chấp ở biển Đông phải được giải quyết theo cách không để các tàu đối đầu nhau và không để xảy ra nổ súng.

Ông khẳng định Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông là giải pháp tốt nhất mà Singapore hy vọng. Theo ông, bộ quy tắc này sẽ không bao giờ đạt được nếu các bên tranh chấp còn cáo buộc lẫn nhau về vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông bởi các bên tranh chấp cứ nghĩ rằng tại sao phải nhất trí thỏa thuận mới khi thỏa thuận cũ đã bị vi phạm.

Trước đó tại Philippines, tướng Jose T. Almonte, nguyên cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Fidel V. Ramos (1992-1998), đã đề nghị chính phủ nên khuyến khích trí thức Philippines tăng cường tiếp cận với trí thức TQ có tư tưởng phản đối chính sách hiếu chiến của TQ ở biển Đông.

Chia sẻ trên báo Inquirer, ông giải thích đa phần trí thức TQ đều có nhận thức chung là mong muốn thế giới hòa bình, hữu nghị. Do đó trí thức Philippines cần phải kết nối với trí thức TQ để khai thông tư tưởng, từ đó làm thay đổi chính sách về biển Đông của TQ bởi công tác hoạch định chính sách ở TQ chịu ảnh hưởng nhiều từ giới trí thức. Cách thức kết nối có thể bằng phương tiện viễn thông, kể cả mạng xã hội.

Trong khi đó tại Thái Lan, báo Bangkok Post ngày 30-6 ghi nhận TQ đã cố tình khiêu khích khi đặt giàn khoan trong vùng biển Việt Nam và khi bị phản đối thì công bố bản đồ khác thường rồi di chuyển thêm bốn giàn khoan vào biển Đông một cách không cần thiết.

Báo nhận định TQ đã chọn cách thức bảo vệ quan điểm của mình là phớt lờ, từ chối tranh luận và khi cần thiết thì sử dụng vũ lực. Báo cho rằng rõ ràng mục tiêu của chiến lược ngoại giao pháo hạm trong thế kỷ 21 của TQ là Việt Nam và Philippines, hai nước năng động nhất trong đối đầu với tuyên bố chủ quyền hiếu chiến của TQ.

Báo đề nghị TQ cần phải rút “chiến lược ngoại giao giàn khoan” để đàm phán có thực chất với ASEAN và các nước tranh chấp.

ĐĂNG KHOA - THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.