Ngoại trưởng Philippines xin lỗi sau phát ngôn cực gắt với TQ

(PLO)- Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. đã gửi lời xin lỗi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sau phát ngôn yêu cầu Trung Quốc "cút khỏi" khu vực đá Ba Đầu. 

Trong cuộc họp báo ngày 4-5, phát ngôn viên của Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. - Harry Roque cho biết đích thân ông Locsin đã gửi lời xin lỗi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sau phát ngôn có phần không phù hợp về hiện diện của các lực lượng Trung Quốc trên Biển Đông. 

Cụ thể, ông Roque cho biết ông Locsin đã trực tiếp chuyển lời xin lỗi tới Bắc Kinh trong một cuộc gọi cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines ngày 4-5.

Phát ngôn viên này cũng khẳng định ông Locsin chủ động làm điều này và không chịu sức ép nào của Tổng thống Rodrigo Duterte, theo tờ South China Morning Post.

Ngoại trưởng Philippines  Teodoro Locsin Jr. (trái) tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) trong chuyến thăm Philippines của ông Vương hồi tháng 1. Ảnh: AP

Một ngày trước đó, trên trang Twitter chính thức của mình, ông Teodoro Locsin Jr. đã cho đăng tải dòng trạng thái với nội dung được đánh giá là "khiếm nhã" trước thông tin tàu cá Trung Quốc vẫn còn hiện diện gần khu vực đá Ba Đầu (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Philippines tuyên bố chủ quyền trái phép). 

"Ôi Trung Quốc bạn tôi ơi, tôi phải nói điều này như thế nào với các ông cho lịch sự nhỉ? Để xem nào... À, hãy cút khỏi đó ngay lập tức đi. Các ông đang làm gì với tình bạn giữa chúng ta vậy? Các ông là những kẻ ngốc đang cố gây sự chú ý của chúng tôi - những người chỉ muốn làm bạn với các ông" - Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr. chỉ trích gay gắt.

Vài giờ sau khi thông tin ông Locsin xin lỗi ông Vương được công khai, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Philippines đăng tiếp dòng trạng thái khác nhấn mạnh ông chỉ xin lỗi tới "người bạn Vương Nghị, chứ không xin lỗi thêm ai khác cả". 

"Phải hiểu rõ là tôi không xin lỗi đại sứ Trung Quốc. Ông ấy chỉ có nhiệm vụ là nhận lời phàn nàn, còn lại tôi gửi lời xin lỗi tới Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, nhà ngoại giao thông minh và cá tính nhất thế giới" - ông Locsin nói thêm, đề cập tới việc nhiều báo đài Philippines đưa tin nhầm rằng ông gửi lời xin lỗi tới Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Hoàng Khê Liên. 

Phản ứng trước lời xin lỗi của ông Locsin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh hy vọng trong tương lai "một cá nhân nào đó" ở Philippines sẽ biết để ý tới cách cư xử đúng mực và hành động cho "đúng tư cách bản thân". Ông Uông khẳng định lối làm ngoại giao "đao to búa lớn" chỉ làm suy giảm thêm lòng tin giữa hai nước. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.