Ngoại trưởng Philippines: Trung Quốc muốn bá quyền ở biển Đông

(PLO)- Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. đã chỉ trích cách tiếp cận của Trung Quốc trong việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông và mong muốn Mỹ duy trì hiện diện trong khu vực.

Theo tờ South China Morning Post, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. hôm 24-9 mô tả Trung Quốc (TQ) đã hành động bá quyền trong quá trình xây dựng thỏa thuận với các nước láng giềng ở biển Đông.

Bắc Kinh mong muốn một bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông "chỉ xoay quanh cách thức TQ và các nước Đông Nam Á hợp tác với nhau mà không có sự can dự của bất kỳ nước nào khác", ông Locsin phát biểu tại một sự kiện ở New York. 

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. Ảnh: AFP

"Một thỏa thuận như vậy sẽ ngầm công nhận sự bá chủ của TQ" - ông nói.

Ngoại trưởng Locsin nhấn mạnh Manila có quan hệ tốt đẹp với Mỹ. Ông nói "người dân Philippines ủng hộ Mỹ, và quân đội cũng vậy" và mong muốn mối quan hệ đó ngày càng phát triển bằng những cam kết cụ thể.

Trong khi đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gây tranh cãi gay gắt khi hồi đầu tháng 9 tuyên bố ông có thể bỏ qua phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài quốc tế vốn có lợi cho Manila. Ông muốn nhượng bộ để có thể cùng TQ hợp tác thăm dò dầu khí ở ngoài khơi Philippines.

Tòa Trọng tài thường trực (PCA) đã bác bỏ yêu sách "đường chín đoạn" của TQ khi tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết diện tích biển Đông, bao gồm những khu vực nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Bắc Kinh đã tuyên bố không chấp nhận phán quyết này.

Người phát ngôn của Tổng thống Duterte cho biết mọi đề xuất của tổng thống vẫn đang được nghiên cứu. "Các ủy ban kỹ thuật phải tiếp tục thảo luận về các điều khoản tham chiếu, điều kiện và các điều khoản liên quan tới việc hợp tác thăm dò. Còn rất nhiều điều phải thương lượng".      

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.