Ngoại trưởng Nga: 'Thế giới sẽ khác' khi xung đột tại Ukraine kết thúc

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự đoán khi xung đột tại Ukraine kết thúc, Kiev phải chấp nhận từ bỏ các lãnh thổ cũ và quá trình toàn cầu hóa do phương Tây lãnh đạo chấm dứt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 16-6 nói rằng khi xung đột tại Ukraine kết thúc, Kiev phải chấp nhận từ bỏ các lãnh thổ cũ và quá trình toàn cầu hóa do phương Tây lãnh đạo chấm dứt, theo đài RT.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, ông Lavrov mô tả xung đột tại Ukraine là “cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây”, trong đó Mỹ đang cố gắng loại bỏ một đối thủ mạnh và “bằng mọi cách phải bảo vệ vị trí bá chủ của mình”.

“Nỗ lực như vậy là vô ích và tất cả chúng ta đều biết điều này” - ông tuyên bố, cho biết thêm rằng Ukraine và đồng minh sẽ buộc phải chấp nhận “thực tế cụ thể” mới trước khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Theo Ngoại trưởng Nga, Kiev phải chấp nhận rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào cũng cần phải tính đến việc mất các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia (4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái).

Ông cũng cảnh báo Ukraine “trì hoãn đàm phán càng lâu thì càng khó đạt được thỏa thuận”.

Nhà ngoại giao cho rằng việc chính quyền Kiev năm 2014 hứa trao quyền tự trị hạn chế cho Donetsk và Lugansk là một mưu mẹo câu giờ để Ukraine chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga. Ông tuyên bố Moscow không để việc này lặp lại.

“Chúng tôi sẽ không đảm bảo an ninh dựa trên cam kết và hứa hẹn từ phương Tây. Chúng tôi phải tự mình đảm bảo an ninh quốc gia” - ông nói thêm.

Ngoài ra, ông Lavrov cũng dự đoán rằng khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc, các thể chế toàn cầu hóa mà Mỹ và đồng minh phương Tây đang kiểm soát cũng kết thúc theo.

“Thế giới sẽ khác” - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng Moscow sẽ “để ngỏ mọi cánh cửa” cho quan hệ đối tác với các nước châu Âu nào nhận ra rằng hợp tác với Nga sẽ phục vụ lợi ích quốc gia của họ tốt hơn là khi chơi “trò chơi ý thức hệ và địa chính trị” của Washington.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.