Ngoại trưởng Nga: Quân chính phủ ngừng tấn công Aleppo

(PLO)- Sau hai ngày bàn bạc liên tục, hai ngoại trưởng Nga và Mỹ thống nhất đề nghị chính phủ Syria ngưng tấn công Aleppo, mở đường cho dân sơ tán.

Phía Nga cho biết quân chính phủ Syria đã ngừng chiến dịch tấn công Aleppo vào khuya 8-12, mở hành lang an toàn cho dân sơ tán khỏi các khu vực phe nổi dậy còn kiểm soát ở đông Aleppo. New York Times dẫn thông báo của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sau các cuộc bàn bạc với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong hai ngày 7 và 8-12.

Wahington Post dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết sau cuộc gặp ngày 7-12 tại Hamburg (Đức), hai Ngoại trưởng Kerry và Larvov đã tiếp tục gặp nhau lần thứ hai vào sáng 8-12, cũng với mục đích tìm được một thỏa thuận ngừng bắn, mở đường cho dân thường sơ tán.

Trưa cùng ngày, Ngoại trưởng Kerry lên đường sang Paris. Hai ngoại trưởng tiếp tục nói chuyện qua điện thoại vào chiều cùng ngày.

Cụ thể, theo kế hoạch, 8.000 dân thường sẽ rời đông Aleppo bằng một hành lang an toàn kéo dài 5 km.

Người dân tập trung tại một điểm kiểm soát của phe chính phủ, chờ sơ tán khỏi đông Aleppo ngày 8-12.

Người dân tập trung tại một điểm kiểm soát của phe chính phủ, chờ sơ tán khỏi đông Aleppo ngày 8-12. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, người dân và các tay súng nổi dậy nói rằng bom và pháo vẫn tiếp tục nã xuống các khu vực có phe nổi dậy.

“Chiến sự vẫn rất căng” -  theo một thông điệp phe nổi dậy gửi cho AP.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết các chuyên gia quân sự và các nhà ngoại giao sẽ gặp nhau vào ngày mai (10-12) tại Geneva (Thụy Sĩ). Nội dung cuộc gặp nhằm bàn cụ thể kế hoạch cho phe nổi dậy rút khỏi đông Aleppo, và cả dân thường muốn sơ tán khỏi khu vực này.

Tại Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau nói Mỹ đang tập trung giảm căng thẳng bạo lực ở Aleppo, tạo điều kiện cứu trợ vào.

Tại Geneva, Cố vấn đặc biệt Mỹ Jan Egeland cho biết nỗ lực sơ tán hàng trăm người đang bị thương ở đông Aleppo đang bị bế tắc vì giao tranh quá dữ dội trong tuần này. Ông Egeland cũng cho biết chính phủ Tổng thống Syria Bashar Assad đã lần đầu tiên chỉ đạo ưu tiên cho hàng cứu trợ của LHQ vào đông Aleppo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.