Ngoại trưởng Nga nói về chuyện hoà giải xung đột Nga-Ukraine

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng thuật ngữ "hoà" không mô tả chính xác kết quả mà Moscow mong muốn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Nga hình dung ra một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine đáp ứng được lợi ích của tất cả các quốc gia ở lục địa Á-Âu. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng thuật ngữ "hòa" không mô tả chính xác kết quả mà Moscow mong muốn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đài RT đưa tin.

"Không có ý nghĩa gì khi phỏng đoán. 'Hòa' là một thuật ngữ có thể áp dụng cho các tình huống rất khác nhau, bao gồm cả thỏa thuận Istanbul. Từ 'hòa' không phản ánh đầy đủ nhu cầu đảm bảo lợi ích của tất cả các bên” - ông Lavrov nói.

Ông Lavrov đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có phát ngôn rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể kết thúc bằng tình huống "hòa".

xung đột Nga-Ukraine
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Cụ thể, ngày 26-10, Tổng thống Lukashenko nói rằng những nước phương Tây ủng hộ Kiev có thể từ bỏ “yêu cầu chiến thắng” trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ông Lukashenko cho biết đã nhận thấy sự thay đổi trong lập trường của phương Tây về Ukraine, sau những tương tác gần đây với những nhân vật mà ông mô tả là "đại diện thông minh" từ các quốc gia phương Tây.

Trước đó, Mỹ và các đồng minh đã cam kết hỗ trợ Ukraine "cho đến khi nào" đạt được chiến thắng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Belarus hiện tin rằng phương Tây nhận ra nhu cầu về một giải pháp đàm phán, và có thể “hoà giải" nếu cả hai bên đàm phán ngay lập tức.

Ông Lukashenko cũng lập luận rằng các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Ukraine để "giữ thể diện" và tránh lặp lại “sự mất mặt" từng trải qua khi rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021.

Phía phương Tây và Ukraine chưa lên tiếng về các phát ngôn trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.