Ngoại trưởng Nga bình luận chính sách ‘Nước Mỹ trước tiên’ của ông Trump

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể phá vỡ trật tự thế giới dựa trên luật lệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều điểm tương đồng đáng lo ngại với khẩu hiệu “Nước Đức trên tất cả” của Đức Quốc xã, theo đài RT.

“''Nước Mỹ trước tiên' có sự tương đồng đáng báo động với khẩu hiệu 'Nước Đức trên tất cả” - ông Lavrov viết trên tạp chí Russia in Global Affairs đăng ngày 4-2.

Theo ông Lavrov, những tuyên bố và cấu trúc ý thức hệ kiểu này không hề thể hiện “một chút tôn trọng nào” đối với các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của Washington theo Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ).

Ngoại trưởng Nga bình luận chính sách ‘Nước Mỹ trước tiên’ của ông Trump
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Nhà ngoại giao Nga cho rằng chính quyền của ông Trump coi hệ thống quốc tế dựa trên LHQ và “trật tự dựa trên luật lệ” là điều không mong muốn, thêm rằng Mỹ có khả năng sẽ thử thách giới hạn của cả hai.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh chưa bao giờ tuân thủ nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia theo Hiến chương LHQ vì cho rằng các thỏa thuận Yalta-Potsdam đi ngược lại lợi ích của họ.

Các thỏa thuận này được lãnh đạo ba cường quốc đồng minh trong Thế chiến II là Liên Xô, Mỹ và Anh ký kết năm 1945, định hình trật tự thế giới sau chiến tranh.

“Theo lẽ thường, phương Tây đã chấp nhận những nguyên tắc này với động cơ thầm kín, sau đó trắng trợn vi phạm chúng ở Nam Tư, Iraq, Libya và Ukraine” - ông Lavrov nêu quan điểm.

Tuy vậy, nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng Hiến chương LHQ không nên bị loại bỏ, vì nếu không, thế giới sẽ đánh mất những giá trị chung để định hướng.

“Trật tự thế giới dựa trên LHQ vẫn thực hiện nhiệm vụ cốt lõi là ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới mới” - ông Lavrov viết.

Ngoại trưởng Nga nhận định thế giới đang chuyển dịch theo hướng đa cực, và trong những năm tới, Mỹ có thể sẽ thử thách giới hạn của trật tự sau chiến tranh.

“Có vẻ như chính quyền mới ở Mỹ sẽ tiến hành những cuộc ‘đột kích cao bồi’ để kiểm tra độ bền vững của hệ thống LHQ hiện tại trước các lợi ích của Mỹ” - theo ông Lavrov.

Nhà ngoại giao này cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ cuối cùng sẽ chấp nhận một vai trò mới là một trong số nhiều cường quốc toàn cầu thay vì là bá chủ.

Trật tự đa cực đang ngày càng phát triển và thay vì phản đối nó, trong tương lai gần, Mỹ có thể trở thành một trung tâm quyền lực “có trách nhiệm” cùng với Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác ở Nam bán cầu, Đông, Bắc bán cầu và Tây bán cầu, theo ông Lavrov.

Mỹ chưa lên tiếng về những bình luận trên của ngoại trưởng Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.