Ngoại trưởng Mỹ: Tàu chiến Mỹ đáng lẽ đã bắn hạ Su-24 Nga

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên án “cuộc tấn công mô phỏng” của hai máy bay quân sự Nga ở biển Baltic là hành động nguy hiểm và khiêu khích.

“Chúng tôi lên án hành động này. Đó là một sự liều lĩnh, một hành động nguy hiểm và khiêu khích. Theo các quy tắc giao chiến, máy bay Nga đáng lẽ đã bị bắn hạ” - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn ngày 14-4.

Tuyên bố của ông Kerry được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ trước đó đã cáo buộc máy bay ném bom Su-24 của Nga lượn thấp sát trên tàu khu trục của Mỹ ở biển Baltic hồi đầu tuần này. Tuy nhiên, ông Kerry không nói rõ tại sao Hải quân Mỹ không bắn các máy bay Nga.

“Mọi người cần phải hiểu đây là một vụ việc nghiêm trọng và Mỹ sẽ không bị đe dọa trên biển. Chúng tôi đang cho người Nga thấy rằng hành động này nguy hiểm thế nào và chúng tôi hy vọng điều này sẽ không bao giờ lặp lại” - vị ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ: Tàu chiến Mỹ đáng lẽ đã bắn hạ Su-24 Nga ảnh 1
Một bức ảnh do Hải quân Mỹ công bố cho thấy một máy bay ném bom Su-24 của Nga đã lượn sát tàu khu trục Mỹ hôm 12-4. (Ảnh: US NAVY)

Hôm 12-4, hai máy bay ném bom Su-24 của Nga được cho là đã áp sát tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ. Phía Mỹ cho biết có lúc máy bay lượn sát tàu khu trục Mỹ và làm nổi sóng quanh con tàu. Giới chức Mỹ miêu tả đây là “cuộc tấn công mô phỏng” của máy bay Nga nhằm vào tàu khu trục nước này.

Theo The Guardian, một trực thăng KA-27 Helix của Nga cũng bị cáo buộc lượn quanh tàu khu trục Mỹ để chụp ảnh.

Trong khi đó, hôm 14-4, hãng tin Interfax dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các phi công lái Su-24 bay gần tàu khu trục Mỹ đã tôn trọng tất cả quy định về an toàn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Ngoại trưởng Kerry sẽ nêu vụ việc trên với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho hay Washington cũng đã bày tỏ quan ngại với giới chức Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.