Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ trừng phạt nếu Ai Cập mua Su-35 của Nga

(PLO)- Có thông tin Ai Cập đã ký mua 20 chiếc Su-35 của Nga. Mỹ khuyến khích Ai Cập tách xa Nga và quay trở lại với phương Tây.

Điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 8-4 về đề xuất ngân sách Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2020, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Ai Cập sẽ hứng trừng phạt từ Mỹ nếu quyết định mua máy bay tiêm kích tàng hình đa năng Su-35 của Nga.

Theo ông Pompeo, Ai Cập đã bảo đảm với Mỹ sẽ cân nhắc tới khả năng bị Mỹ trừng phạt và cho biết hy vọng có thể rút khỏi thỏa thuận mua Su-35 với Nga.

“Chúng tôi nói rõ rằng nếu hệ thống này (Su-35) được mua… sẽ buộc phải có trừng phạt lên thể chế họ. Chúng tôi nhận được lời đảm bảo từ họ, họ hiểu được điều này, và tôi rất hy vọng họ sẽ quyết định không theo đuổi thương vụ này nữa” – ông Pompeo nói với Thượng viện.

Có thông tin Ai Cập đã ký mua 20 chiếc Su-35 của Nga. Ảnh: AL ARABIYA

Trước đó cùng ngày, một quan chức cấp cao chính phủ Mỹ nói Mỹ khuyến khích Ai Cập tách xa Nga và quay trở lại với phương Tây.

“Chúng tôi rõ ràng quan ngại chuyện Nga mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Chúng tôi không nhìn thấy có nhiều quyền lợi vật chất nếu gắn kết với Nga. Và chúng tôi khuyến khích Ai Cập quay trở lại với phương Tây, hướng về Mỹ” – quan chức này nói.

Quan chức này đề nghị Ai Cập và các nước khác nếu muốn duy trì quan hệ quân sự với Mỹ hãy kiềm chế mua vũ khí của Nga, nếu không sẽ nhận rủi ro bị trừng phạt theo tinh thần luật Đối phó Kẻ thù thông qua trừng phạt (CAATSA) của Mỹ. 

Các đe dọa này đến trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-4 tiếp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi tại Nhà Trắng, bàn về hợp tác quân sự và chống khủng bố.

Giữa tháng 3 vừa rồi xuất hiện thông tin Ai Cập và Nga đã ký hợp đồng trị giá 2 tỉ USD mua bán hơn 20 chiếc Su-35 và một số vũ khí phóng từ trên không. Theo báo Kommersant của Nga, hợp đồng này có hiệu lực từ cuối năm 2018, và việc chuyển giao có thể bắt đầu từ năm 2020 hay 2021.

Tuy nhiên, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga lại cho biết không hề có hợp đồng cung cấp máy bay nào được ký trong nửa cuối năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.