Ngoại trưởng Mỹ Rubio cùng ông Netanyahu đến Bức tường Than khóc ở Jerusalem

(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiếp riêng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước khi cả hai cùng tới thăm Bức tường Than khóc ở TP Jerusalem.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 14-9 đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nhận xét rằng mối quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, theo tờ The Times of Israel.

Sau khi đáp xuống sân bay Ben Gurion (TP Tel Aviv, Israel), ông Rubio đã gặp riêng ông Netanyahu trước khi hai người này cùng với Đại sứ Mỹ tại Israel - ông Mike Huckabee và các vị phu nhân tới thăm Bức tường Than khóc ở TP Jerusalem – một di tích linh thiêng trong cả Do Thái giáo và Hồi giáo.

Các nhà lãnh đạo đã cùng nhau cầu nguyện và “đặt một giấy ghi thông điệp giữa những viên đá” của Bức tường Than khóc – một thực hành tín ngưỡng thường thấy ở nhiều người hành hương tới địa điểm lịch sử này.

Netanyahu tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thăm Bức tường Than khóc.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (chính diện, cà vạt đỏ) cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (giữa, cà vạt xanh) tới thăm Bức tường Than khóc ở TP Jerusalem hôm 14-9. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Cuối chuyến thăm Bức tường Than khóc, ông Netanyahu bày tỏ rằng ông “nghĩ chuyến thăm [của Ngoại trưởng Mỹ] là minh chứng cho sự bền chặt và sức mạnh của liên minh Israel-Mỹ” và so sánh mối quan hệ này “mạnh mẽ và bền chặt như những viên đá” của công trình lịch sử này.

Ông Netanyahu cho rằng mối quan hệ liên minh Israel-Mỹ “chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế” và ông “vô cùng trân trọng điều đó”.

Ông Rubio không trả lời báo giới trước khi rời khỏi Bức tường Than khóc.

Ông Rubio là ngoại trưởng Mỹ thứ hai tới thăm TP Jerusalem và Bức tường Than khóc. Năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là ông Mike Pompeo đã tới thăm khu vực này, làm dấy lên phản ứng gay gắt từ Palestine và Liên đoàn Ả Rập vì khu vực này nằm trong khu Bờ Tây mà Israel đang “chiếm đóng”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2017 và Phó Tổng thống Mike Pence vào năm 2018 cũng đã tới thăm Jerusalem và vấp phải phản ứng tương tự. Lúc đó, ông Trump cũng từng “đặt một giấy ghi thông điệp giữa những viên đá” của Bức tường Than khóc.

Chưa có phản ứng chính thức từ Palestine và các quốc gia Ả Rập về chuyến thăm lần này của ông Rubio.

Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có cuộc hội đàm chính thức với ông Netanyahu cùng các quan chức nước chủ nhà trong ngày 15-9, trước khi kết thúc chuyến thăm và rời Israel vào ngày 16-9 để sang thăm Anh.

Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa có cập nhật chi tiết về những hoạt động của ông Rubio tại Israel.

Trước đó trong thông cáo ngày 12-9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Rubio “sẽ trình bày các ưu tiên của Mỹ trong cuộc xung đột Israel-Hamas và các vấn đề rộng hơn liên quan đến an ninh Trung Đông, tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh Israel”.

Phát biểu trước khi lên máy bay sang Israel, ông Rubio hôm 13-9 nhận xét rằng “mối quan hệ Mỹ-Israel rất bền chặt” và “vẫn đang tiếp tục bền chặt”.

Chuyến thăm của ông Rubio tới Israel diễn ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo sắp được tổ chức tại Qatar vào ngày 15--9, vài ngày sau vụ Israel không kích Doha (Qatar) nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas.

Qatar bảo lưu quyền đáp trả vụ không kích của Israel. Doha cùng các đồng minh Ả Rập lên án gay gắt vụ không kích hôm 9-9 và cuộc chiến mà chính quyền ông Netanyahu đã tiến hành ở Dải Gaza.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.