Ngoại trưởng Mỹ nói ông Trump sẽ tái đắc cử

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Pompeo từ chối công nhận chiến thắng của ông Biden, đồng thời cam kết về quá trình chuyển giao suôn sẻ sang nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền ông Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từ chối công nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử vừa qua, đồng thời cam kết về quá trình chuyển giao suôn sẻ sang nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Tổng thống Donald Trump, theo đài CNN.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

“Chúng tôi đã sẵn sàng. Sẽ có một sự chuyển giao suôn sẻ sang nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền ông Trump. Thế giới đang theo dõi những gì diễn ra tại đây. Chúng tôi sẽ kiểm đếm tất cả lá phiếu. Khi quá trình hoàn tất, các đại cử tri sẽ được chọn. Quá trình này được quy định trong Hiến pháp khá rõ ràng” – ông Pompeo phát biểu hôm 10-11.

Ông Pompeo nói tiếp: “Thế giới nên tin tưởng rằng quá trình chuyển giao cần thiết để đảm bảo Bộ Ngoại giao hoạt động hiệu quả và thành công như hôm nay cũng như thành công với tổng thống sẽ nhậm chức vào ngày 20-1, cũng sẽ thành công”.

Phát ngôn của ông Pompeo làm tình hình thêm rối rắm trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đến nay vẫn từ chối nhượng bộ, thừa nhận kết quả bầu cử. Theo CNN, tình hình này làm dấy lên lo ngại về một giai đoạn chuyển tiếp hỗn loạn có thể thực sự làm suy yếu an ninh quốc gia Mỹ.

Các nghị sĩ Cộng hòa cùng những quan chức nội các khác đến nay vẫn im lặng về việc ông Biden được các hãng thông tấn báo chí lớn của Mỹ công bố thắng cử.

Khi các nhà lãnh đạo nước ngoài gọi điện chúc mừng ông Biden thì đội ngũ tranh cử của ông Trump mở cuộc chiến pháp lý, đưa ra những cáo buộc không có căn cứ về việc gian lận bầu cử và phiếu bầu không hợp lệ.

Theo trang tin Politico, khi được hỏi liệu ông có tin những cáo buộc mà Tổng thống Trump và những người khác đưa ra về gian lận bầu cử hay không, ông Pompeo trả lời: “Tôi rất tự tin rằng chúng tôi sẽ kiểm và phải kiểm mọi phiếu hợp lệ. Chúng tôi phải đảm bảo rằng bất cứ phiếu bầu nào không hợp lệ thì không nên được kiểm tính”.

Các quan chức khác của chính quyền ông Trump, chẳng hạn như Phó Tổng thống Mike Pence đã công khai tuyên bố cuộc bầu cử chưa kết thúc.

Hôm 10-11, Tổng chưởng lý William Barr nói với báo giới rằng sẽ xem xét các cáo buộc “đáng kể” về những bất thường và gian lận cử tri. Đội tranh cử của ông Trump đến nay chưa trưng ra bất kỳ bằng chứng nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.