Ngoại trưởng Mỹ hoãn đến Ukraine, lo chuyện ĐSQ tại Iraq

(PLO)- Để tập trung lo việc bảo đảm an ninh cho ngoại giao Mỹ tại Đại sứ quán Iraq sau các vụ tấn công, Ngoại trưởng Mike Pompeo hoãn thăm Ukraine trong những ngày đầu năm mới.

Hãng tin Reuters ngày 1-1 cho hay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hoãn chuyến đi đến Ukraine để ông có thể tập trung giải quyết tình hình Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị người biểu tình tấn công.

“Vì phải quay về thủ đô Washington để tập trung theo dõi tình hình hiện nay tại Iraq cũng như đảm bảo an toàn cho công dân Mỹ ở Trung Đông, nên Ngoại trưởng Mike Pompeo đã hoãn chuyến đi tới Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan và Đảo Síp” - người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo sẽ hoãn chuyến đi đến Ukraine để tập trung lo chuyện Đại sứ quán Mỹ tại Iraq. Ảnh: AP

Trong hai ngày qua, các tay súng nhóm vũ trang Kata'ib Hezbollah và người biểu tình Iraq ném đá, tấn công vào bên trong tòa Đại sứ Mỹ tại thủ đô Baghdad.  Đến ngày 1-1, những người tấn công đã rút sau khi Mỹ tăng cường thêm quân đội từ Kuwait sang và đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa Iran vì đứng sau vụ việc này.

Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Mỹ không kích năm mục tiêu quân sự của Kata'ib Hezbollah ở Iraq và Syria khiến 25 tay súng thiệt mạng và 55 tay súng bị thương.

Ngoại trưởng Pompeo nói rằng vụ không kích trên của Mỹ là "hành động phòng thủ" nhằm trả đũa vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ làm một nhà thầu quân đội thiệt mạng và nhiều binh lính bị thương.

Binh sĩ Iraq được triển khai bảo vệ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Ảnh: AP

Trước đó, trả lời trên truyền hình, ông Pompeo cho biết sẽ bắt đầu chuyến thăm đến Ukraine trong thời gian từ ngày 3 đến 7-1. Ông Pompeo sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy - người có liên quan trong cuộc gọi hồi tháng 7-2019 dẫn đến việc Tổng thống Donald Trump bị luận tội.

Ông Pompeo cho biết cũng đã lên kế hoạch gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo, công dân và doanh nghiệp Ukraine để thảo luận về nhân quyền, đầu tư và cải cách kinh tế - chính trị, thông tin từ Bộ Ngoại giao trước khi chuyến đi bị hoãn.

Ông Trump nói Mỹ sẽ không chiến tranh với Iran
Ông Trump nói Mỹ sẽ không chiến tranh với Iran
(PLO)- Việc Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran vốn đã rất nghiêm trọng thêm sục sôi, nhưng ông Trump nói Mỹ không sẵn sàng chiến tranh với Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.