Ngoại trưởng Mỹ hoãn chuyến thăm Trung Quốc liên quan vụ khinh khí cầu do thám

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến công du đến Bắc Kinh sau khi phát hiện một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay vào không phận Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã quyết định hoãn chuyến công du đến Bắc Kinh sau khi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc (TQ) bay vào không phận Mỹ. Theo Washington, điều này là “sự vi phạm rõ ràng” chủ quyền của Mỹ, hãng Reuters đưa tin.

Ông Blinken cho biết ông đã nói với ông Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản TQ, rằng vụ việc xảy ra vào đêm trước chuyến đi của ông là một "hành động vô trách nhiệm" của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông cho biết chính quyền Mỹ cam kết sẽ có chuyến thăm TQ và ông sẽ làm điều này khi điều kiện cho phép.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP

Theo ông Blinken, ông sẽ không ấn định ngày có thể đến TQ và cho biết trọng tâm hiện tại là giải quyết vụ việc.

“Bước đầu tiên là đưa thiết bị giám sát ra khỏi không phận của chúng tôi” - ông Blinken nói, đồng thời cho biết Washington sẽ tiếp tục duy trì các đường dây liên lạc cởi mở với TQ.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa - ông Michael McCaul, cho biết khinh khí cầu lẽ ra không bao giờ được phép vào không phận Mỹ và có thể đã bị bắn hạ khi nó bay qua biển.

“Tôi kêu gọi chính quyền ông Biden nhanh chóng có các bước loại bỏ khinh khí cầu do thám TQ khỏi không phận Mỹ” - ông McCaul nói.

Việc hoãn chuyến đi của ông Blinken là một đòn giáng mạnh vào hy vọng của Mỹ-Trung trong việc ổn định hóa mối quan hệ đang ngày càng rạn nứt. Chuyến thăm cuối cùng của một ngoại trưởng Mỹ đến TQ là vào năm 2017.

Trước đó vào cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết đang theo dõi một khinh khí cầu giám sát tầm cao trên lục địa Mỹ. Các quan chức cho biết các nhà lãnh đạo quân sự đã cân nhắc bắn hạ nó ở bang Montana vào ngày 2-2. Tuy nhiên, phía Mỹ đã không làm vậy vì lo ngại rủi ro an toàn từ các mảnh vỡ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Joe Biden đã được thông báo hoạt động của khinh khí cầu vào ngày 1-2 và chính quyền đã "đồng thuận rằng việc đến TQ vào thời điểm này là không thích hợp".

TQ trước đó đã bày tỏ sự tiếc nuối về vụ việc, gọi đây là một sự cố do "khí cầu dân sự đã bị thổi bay lạc vào lãnh thổ Mỹ".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.