Ngoại trưởng Mỹ gặp phó Chủ tịch TQ, kêu gọi ngoại giao trực tiếp

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Chủ tịch TQ Hàn Chính gặp nhau bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kêu gọi ổn định quan hệ song phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Phó Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Hàn Chính đã gặp nhau bên lề kỳ họp 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tại TP New York (Mỹ) và bày tỏ hy vọng về sự ổn định hơn trong quan hệ song phương, theo hãng tin Reuters.

Tại cuộc gặp, ông Blinken cho biết ông tin tưởng vào “ngoại giao trực tiếp” để giải quyết những bất đồng trong quan hệ hai nước

“Thật tốt khi chúng ta có cơ hội này để xây dựng quan hệ dựa trên những cam kết cấp cao gần đây mà hai nước đã đạt được. Từ quan điểm của Mỹ, ngoại giao trực tiếp là cách tốt nhất để giải quyết những lĩnh vực bất đồng và cũng là cách tốt nhất để khám phá các lĩnh vực hợp tác giữa chúng ta” - ông Blinken nói với ông Hàn.

Ông Blinken gặp phó Chủ tịch Trung Quốc, kêu gọi ổn định quan hệ
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính gặp nhau tại TP New York (Mỹ) ngày 18-9. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng thế giới mong đợi Mỹ-Trung “quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm”, nhấn mạnh rằng “Mỹ cam kết thực hiện điều đó”.

Về phía TQ, ông Hàn lưu ý quan hệ Mỹ-Trung đang gặp nhiều khó khăn và thách thức và Bắc Kinh hy vọng Washington sẽ nỗ lực thực hiện đồng thuận của lãnh đạo hai nước và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định.

“Thế giới cần mối quan hệ Mỹ-Trung lành mạnh và ổn định, điều này không chỉ mang lại lợi ích cho TQ và Mỹ mà còn cho cả thế giới” - theo ông Hàn.

Sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết cuộc gặp diễn ra “thẳng thắn và mang tính xây dựng” về nhiều vấn đề trong đó có xung đột Nga-Ukraine, vấn đề eo biển Đài Loan và Triều Tiên. Tuyên bố cho biết thêm rằng hai bên đồng ý duy trì các đường dây liên lạc cởi mở.

Cuộc gặp giữa ông Blinken và ông Hàn là cuộc gặp mới nhất của các quan chức hai nước sau chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và ông John Kerry - đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Mỹ tới TQ để đảm bảo liên lạc liên tục giữa hai nước và làm tan băng mối quan hệ song phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.