Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Nga đã 'thất hứa' ở Syria

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm nay tuyên bố rằng Nga đã không thể thực thi thành công thỏa thuận ngừng sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Theo Ngoại trưởng Rex Tillerson, chính quyền Moscow đã thất bại trong việc thực hiện thỏa thuận đã ký với Mỹ từ năm 2013 về việc loại bỏ vũ khí hóa học ở Syria. “Rõ ràng Nga đã thất bại trong việc thực hiện các cam kết đó” - ông Tillerson nói trước các phóng viên ở Florida. “Do đó, Nga hoặc là đồng lõa, hoặc đơn giản là không đủ năng lực để thực hiện cam kết đã ký”.

Những phát biểu trên của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh nước này vừa tiến hành đợt không kích quy mô lớn vào một căn cứ quân sự của Syria nhằm đáp trả lại đợt tấn công bằng vũ khí hóa học mà chính quyền Washington cho rằng do chính quyền Tổng thống Assad thực hiện hôm 3-4. Theo ông Tillerson, cuộc không kích quy mô lớn này của Mỹ đã nhận được “sự ủng hộ áp đảo”, theo Fox News.

Để trả đũa cuộc tấn công hóa học, Mỹ đã phóng ít nhất 50 tên lửa vào một căn cứ quân sự của Syria.

Thỏa thuận ngừng sử dụng vũ khí hóa học được Washington và Moscow ký kết vào năm 2013 và được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Theo thỏa thuận này, chính phủ Syria sẽ phá hủy kho vũ khí hóa học của nước này, đồng thời cam kết nếu như bất cứ bên nào sử dụng vũ khí hóa học sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt, bao gồm động thái vũ trang. Tuy nhiên hôm 3-4, một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra ở khu vực nổi dậy của Syria đã khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.

Để trả đũa cuộc tấn công này, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng nay đã phóng ít nhất 50 tên lửa Tomahawk vào một căn cứ quân sự của chính phủ Syria ở TP Homs, miền Tây nước này. Đây cũng là nơi khởi nguồn của cuộc tấn công hóa học hôm 3-4.

Bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson diễn ra vào thời điểm mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang căng thẳng sau cuộc tấn công hóa học ở Syria. Trước đó vào ngày 6-4, ông Tillerson nói rằng Moscow nên “cân nhắc thận trọng” về việc tiếp tục ủng hộ chính quyền Tổng thống Assad ở Syria. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.