Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang phá hoại trật tự toàn cầu trong bài phát biểu quan trọng về chính sách

(PLO)- Ông Blinken cáo buộc Trung Quốc đang phá hoại trật tự toàn cầu vốn cần thiết để phát triển kinh tế, đòi hỏi Washington hợp tác chặt chẽ với đồng minh để đối phó ảnh hưởng của Bắc Kinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc chính phủ Trung Quốc đang phá hoại trật tự toàn cầu vốn cần thiết để phát triển kinh tế, điều này đòi hỏi Washington phải hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh và các quốc gia khác để đối phó ảnh hưởng của Bắc Kinh, tờ South China Morning Post đưa tin.

“Sự chuyển đổi của Trung Quốc có thể thực hiện được là nhờ vào sự ổn định và cơ hội mà trật tự quốc tế mang lại. Có thể cho rằng không có quốc gia nào trên Trái Đất được hưởng lợi từ điều đó nhiều hơn Trung Quốc" - trích bài phát biểu quan trọng về chính sách của ông Blinken tại ĐH George Washington (Mỹ).

“Tuy nhiên, thay vì sử dụng sức mạnh của mình để củng cố và phục hồi luật pháp, thỏa thuận, nguyên tắc và thể chế đã tạo nên thành công của họ để các nước khác cũng có thể hưởng lợi, thì Bắc Kinh đang phá hoại nó” - ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có bài phát biểu quan trọng về chính sách tại ĐH George Washington (Mỹ). Ảnh: BLOOMBERG

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có bài phát biểu quan trọng về chính sách tại ĐH George Washington (Mỹ). Ảnh: BLOOMBERG

Trong phát biểu kéo dài 45 phút, ông Blinken cũng cam kết rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nỗ lực “định hình môi trường chiến lược xung quanh Bắc Kinh để thúc đẩy tầm nhìn của Washington về một hệ thống quốc tế mở và bao trùm”.

Bài phát biểu được thực hiện trong bối cảnh ông Biden vừa kết thúc chuyến công du châu Á vài ngày trước, một phần trong nỗ lực của chính quyền ông Biden nhằm xây dựng liên minh địa chiến lược thay vì đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh.

Trong hai tuần qua, ông Biden đã tiếp đón các nhà lãnh đạo ASEAN tại Washington (Mỹ), đến thăm Hàn Quốc và Nhật và có các cuộc họp cấp cao song phương, và tham gia hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ kim cương (nhóm QUAD - liên minh an ninh gồm Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ).

Tại Nhật, ông Biden cũng đã công bố chiến lược kinh tế mới có tên Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF), được cho là trụ cột kinh tế trong chiến lược đối phó Bắc Kinh trong khu vực.

Đáp lại bài phát biểu của ông Blinken, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ - ông Lưu Bằng Vũ cho biết: “Cạnh tranh tồn tại trong một số lĩnh vực như thương mại, nhưng nó không nên được sử dụng để xác định bức tranh tổng thể của mối quan hệ Mỹ-Trung. Vượt qua hoặc thay thế Mỹ hoặc tham gia vào cuộc cạnh tranh có tổng bằng không với nước này chưa bao giờ là mục tiêu của Bắc Kinh”.

Ông nói rằng quan hệ Mỹ-Trung “đang ở giai đoạn bước ngoặt quan trọng”, đồng thời cho biết thêm rằng ông hy vọng “Washington sẽ làm việc với Bắc Kinh để tăng cường liên lạc song phương, giải quyết những khác biệt, tập trung vào hợp tác để sớm đưa quan hệ song phương trở lại đường lối phát triển ổn định và vững chắc.

Trung Quốc chưa có phản ứng gì với phát biểu của ông Blinken.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.