Ngoại trưởng Mỹ Blinken đến Ấn Độ, bàn về Trung Quốc

(PLO)- Ông Blinken đã đến Ấn Độ để dự các cuộc họp với các nhà ngoại giao New Delhi, giữa lúc Washington đang nỗ lực củng cố các liên minh để đối phó Trung Quốc.

Ngày 27-7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Ấn Độ để dự các cuộc họp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và các nhà ngoại giao hàng đầu của New Delhi. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Washington đang ngày càng coi trọng New Delhi khi quan hệ với Bắc Kinh tiếp tục đi xuống, tờ South China Morning Post đưa tin.

Ông Blinken sẽ gặp ông Modi và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar để thảo luận về một số vấn đề trong khu vực và trên thế giới có liên quan đến lợi ích và an ninh của đôi bên, như tình hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cùng một số vấn đề khác.

Chuyến thăm Ấn Độ của ông Blinken diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực củng cố các liên minh để đối phó Trung Quốc. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của “Bộ tứ kim cương” (nhóm QUAD) - một liên minh bốn quốc gia gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Mỹ - trong khu vực.

Vào tháng 3, ông Biden đã triệu tập một cuộc họp cấp cao với các nhà lãnh đạo khác của nhóm QUAD. Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về “các hành động gây hấn và ép buộc” của chính quyền Bắc Kinh đối với các thành viên của nhóm. Tuy nhiên, Bắc Kinh cáo buộc nhóm QUAD đang “thổi phồng cái gọi là mối đe dọa Trung Quốc".

Theo SCMP, vài ngày trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Mông Cổ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm thúc đẩy các liên minh khác của Mỹ ở khu vực xung quanh Trung Quốc. Sau đó, bà cũng có cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bắc Kinh diễn ra tại TP Thiên Tân, Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc đã có những bất đồng về các nghi thức ngoại giao trước cuộc họp tại Thiên Tân, vì Washington muốn bà Sherman có thể tiếp cận nhiều hơn với các quan chức thân cận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngoài ra, vào tháng trước, ông Biden cũng đã có cuộc họp với các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung lên án tình trạng lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, và công bố kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu nhằm cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.

Ngày 27-7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington và New Delhi có “quan hệ đối tác chiến lược bền chặt dựa trên các giá trị chung và cam kết hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

"Ấn Độ là đối tác quan trọng trong nỗ lực đảm bảo rằng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một khu vực hòa bình, ổn định và ngày càng thịnh vượng và hòa nhập kinh tế" - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi chuyến thăm của ông Blinken là “một cơ hội để tiếp tục đối thoại song phương cấp cao và củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu giữa Ấn Độ và Mỹ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.