Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ nặng lời với Bình Nhưỡng

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bất ngờ nặng lời chỉ trích chính quyền Bình Nhưỡng là một nhà nước “bất hợp pháp và không có tính chính danh”.

Theo hãng tin Yonhap News, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào ngày 21-10 đã bất ngờ nặng lời chỉ trích chính quyền Bình Nhưỡng là “bất hợp pháp và không có tính chính danh”.

Ông Kerry đưa ra nhận định này khi gặp gỡ Ngoại trưởng Kuwait Sabah Al-Khalid Al-Sabah. Ngoại trưởng Mỹ cho biết phía Washington đánh giá cao việc Kuwait phối hợp cấm vận gây khó khăn cho chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

“Tôi muốn cám ơn ngài Amir và chính phủ của ngài vì đã phối hợp ngăn chặn chương trình phổ biến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Kuwait đã có những biện pháp thắt chặt quản lý các chuyến bay và đảm bảo rằng thu nhập từ người lao động không làm lợi cho chính phủ bất hợp pháp và không có tính chính danh tại Triều Tiên”, phát biểu của ông Kerry được ghi lại trong biên bản của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Bình Nhưỡng là 'bất hợp pháp'

Ngoại trưởng Kuwait Sabah Al-Khalid Al-Sabah (giữa) trong một lần gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào tháng 6-2013. 

Đầu năm 2016, chính phủ Kuwait đã hoãn các chuyến bay của hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên. Kuwait cũng thắt chặt quản lý không cho tiền thù lao người lao động Triều Tiên tại Kuwait được chuyển đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

“Xuất khẩu lao động mang về một nguồn thu lớn cho chính phủ Bình Nhưỡng, tạo điều kiện cho nước này phát triển các chương trình quân sự. Chúng tôi đã thông báo về vấn đề này với quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với chính phủ các nước về vấn đề người lao động Triều Tiên”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby trả lời báo giới vào ngày 21-10.

Theo hãng tin Yonhap News, lời chỉ trích nặng nề và bất ngờ này của Ngoại trưởng Mỹ Kerry có thể là dấu hiệu cho thấy Mỹ sắp có những biện pháp cứng rắn hơn nữa đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.