Ngoại trưởng Lavrov: Nga công nhận độc lập của Ukraine

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga vẫn công nhận độc lập của Ukraine, song không thừa nhận chính quyền hiện nay mà Moscow cho là chống lại  Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow công nhận nền độc lập của Ukraine nhưng không phải chế độ "phát xít" ở Kiev vốn có mục tiêu "loại bỏ mọi thứ thuộc về Nga".

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Ultrahang của Hungary phát sóng ngày 26-10, nhà ngoại giao hàng đầu Nga cho biết Ukraine ngày nay khác xa so với Ukraine mà Moscow ủng hộ sau khi Liên Xô tan rã.

"Chúng tôi công nhận nền độc lập của Ukraine, không nghi ngờ gì về điều này, [nhưng] chúng tôi công nhận Ukraine trên cơ sở Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp của chính nước này... vốn xác định Ukraine là một quốc gia phi hạt nhân, trung lập, không liên kết, đảm bảo quyền của tất cả các dân tộc thiểu số" - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavro.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov rằng sau sự kiện Maidan 2014 Ukraine đã trở thành "một chế độ mang tính phát xít rõ rệt", vốn "thể hiện sự coi thường công khai mọi thứ thuộc về Nga", bao gồm lịch sử, truyền thông, văn hóa, tôn giáo, giáo dục và ngôn ngữ.

Ông Lavrov lưu ý rằng chính phủ Ukraine sau sự kiện này đã nhanh chóng thu hồi địa vị chính thức của tiếng Nga, ban hành các luật tước bỏ sự công nhận cấp khu vực và hạn chế việc sử dụng ngôn ngữ này trong cộng đồng.

Nga từ lâu đã duy trì quan điểm rằng nước này tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ chứ không phải theo đuổi một sự tạm dừng tạm thời.

Ông Lavrov nói rằng trọng tâm của Nga là giải quyết các vấn đề cơ bản và bảo vệ quyền của người dân nói tiếng Nga ở Ukraine, chứ không phải là đòi lại lãnh thổ từ Kiev.

Ukraine chưa lên tiếng về phát ngôn trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.