Ngoại trưởng Iran-Saudi Arabia gặp tại Bắc Kinh, đồng ý mở lại đại sứ quán hai bên

(PLO)- Ngoại trưởng Iran và Saudi Arabia đã gặp nhau tại Bắc Kinh, đồng ý mở lại đại sứ quán hai bên, và thảo luận các chi tiết của việc nối lại quan hệ song phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-4, Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amir-Abdollahian và Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud đã gặp nhau tại Bắc Kinh để thảo luận việc nối lại quan hệ song phương sau một thỏa thuận hòa giải do Trung Quốc (TQ) làm trung gian vào tháng trước, theo đài CNN.

Trong cuộc gặp ngày 6-4, đại diện 2 nước đã ký thỏa thuận mở lại các đại sứ quán ở thủ đô Riyadh và Tehran và lãnh sự quán ở TP Jeddah (Saudi Arabia) và TP Mashhad (Iran), Bộ Ngoại giao Iran cho biết.

Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amir-Abdollahian (phải) và Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud gặp nhau tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 6-4. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO IRAN

Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amir-Abdollahian (phải) và Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud gặp nhau tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 6-4. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO IRAN

Hai nước cũng đồng ý xem xét triển vọng nối lại các chuyến bay, các chuyến thăm cấp nhà nước và tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình cấp thị thực.

“Hai bên nhấn mạnh sẵn sàng loại bỏ mọi trở ngại đối với việc mở rộng hợp tác song phương” - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran viết.

Sau cuộc gặp, ông Amir-Abdollahian cho biết trên Twitter rằng cuộc thảo luận đánh dấu sự khởi đầu của “quan hệ ngoại giao chính thức” “nhấn mạnh vào sự ổn định, an ninh và phát triển của khu vực”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh ngày 6-4 cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện quan hệ giữa Riyadh và Tehran.

“TQ sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò tích cực trong hòa giải, hỗ trợ hai bên tăng cường quan hệ, hiện thực hóa tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp” - bà nói.

Cuộc gặp ngày 6-4 là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Saudi Arabia và Iran sau hơn 7 năm cắt đứt quan hệ ngoại giao.

5 vũ khí mạnh nhất của Iran mà các đối thủ nên dè chừng. Ảnh: 19FORTYFIVE

5 vũ khí mạnh nhất của Iran mà các đối thủ nên dè chừng

(PLO)- Gần đây, các vụ tấn công của nhóm thân Iran vào lực lượng Mỹ ở Syria đã khiến các chuyên gia chú ý đến năng lực quân sự ngày càng tăng của Tehran. Điểm qua 5 loại vũ khí mạnh nhất của Iran mà các đối thủ của nước này nên dè chừng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.