Ngoại trưởng Đức đến Iran cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

(PLO)- Ngoại trưởng Đức sẽ hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 10-6 về những nỗ lực của châu Âu nhằm duy trì hiệp ước hạt nhân giữa Iran với các cường quốc thế giới, theo Reuters.

Một nguồn tin ngoại giao Đức xác nhận rằng Ngoại trưởng Heiko Maas sẽ gặp người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif và Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào ngày 10-6.

Theo đó, các bên ký kết hiệp ước hạt nhân 2015, trong đó có Đức, muốn cố gắng duy trì hiệp ước này để hạn chế Iran làm giàu uranium của Iran, giải quyết xung động tại Trung Đông.

Tại điểm dừng chân ở Iraq và Saudi Arabia, ông Maas cảnh báo về sự những mối nguy hiểm nếu xảy ra xung đột giữa Iran với toàn bộ khu vực Trung Đông, và phía châu Âu tin rằng họ nên cố gắng giữ thỏa thuận hạt nhân với Iran.

“Chúng tôi chưa sẵn sàng cho cuộc thảo luận đảm bảo có lợi cho các bên”, ông Maas đề cập đến quyết định của Iran về việc đáp trả các biện pháp trừng phạt.

Ngoài ra, trong các cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Maas cũng sẽ bày tỏ những lo ngại về hoạt động của Iran tại Syria và Yemen.

“Chúng tôi nghĩ rằng đây là một phần của cuộc đối thoại. Chúng tôi thấy rằng chiến lược gây áp lực tối đa và các mối đe dọa là không hữu ích”, ông Maas cho biết.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas (bên trái) ngày 9-6 dừng chân tại Saudi Arabia trước khi đến Iran. Ảnh: AP

Phát biểu với truyền thông ngày 9-6, Ngoại trưởng Iran Zarif nói rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Đức cho thấy họ đang cố gắng “níu giữ thỏa thuận hạt nhân”.

Khi được hỏi liệu ông Maas có được xem là "người dàn xếp" cho Washington hay không, ông Zarif nhấn mạnh: “Thực sự không phải là việc Ngoại trưởng Đức sẽ tới Tehran để mang một thông điệp đặc biệt”.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trả lời báo chí ngày 9-6. Ảnh: IRNA

Trong một diễn biến khác, hãng tin IRNA của Iran đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng sẽ đến Iran vào ngày 12-6. Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Iran cũng sẽ có cuộc gặp mặt chính thức.

"Giữa Nhật Bản và Mỹ nên có sự hợp tác chặt chẽ để giảm căng thẳng đối với Iran để không dẫn đến đỉnh điểm của xung đột vũ trang", Thủ tướng Abe trao đổi trước đó với Tổng thống Donald Trump, kênh ABC News cho hay.

Ngoại trưởng Iran Zarif ngày 9-6 cũng nói rằng Iran hoan nghênh chuyến thăm của ông Abe, nhưng nhấn mạnh rằng phía Mỹ đã tham gia vào "cuộc chiến kinh tế" chống lại Iran bằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt.

"Một cuộc chiến kinh tế nhắm vào người dân thường và thực tế là khủng bố. Chính sách này phải dừng lại", ông Zarif nói.

Nhật Bản là một bạn hàng lớn thu mua dầu thô từ Iran, tuy nhiên, Nhật đã ngừng giao dịch với nước này do các lệnh cấm từ phía Mỹ, theo đài ABC News.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.