Ngoại trưởng Ấn Độ: Căng thẳng biên giới với Trung Quốc không có lợi cho cả hai

(PLO)- Ngoại trưởng Ấn Độ và người đồng cấp Trung Quốc nhất trí sẽ tìm kiếm một giải pháp được cả hai bên chấp nhận để đảm bảo sự ổn định ở khu vực biên giới tranh chấp.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho rằng việc nước này với Trung Quốc không giải quyết được những bất đồng về tranh chấp biên giới ở khu vực dãy Himalaya sẽ không đem lại lợi ích cho bên nào.

Tuyên bố trên được đưa ra khi Ngoại trưởng Jaishankar và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc hội đàm kéo dài một giờ tại thủ đô Dushanbe (Tajikistan), bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Ấn Độ khẳng định mâu thuẫn giữa cả hai tại khu vực biên giới ở dãy Himalaya vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để dù đã được một thỏa thuận vào năm ngoái.

“Ngoại trưởng Jaishankar đã nhắc lại việc hai nước đều đồng ý rằng việc kéo dài tình hình hiện tại không đem lại ợi ích cho bên, mà còn đang tác động tiêu cực đến mối quan hệ giữa hai quốc gia" - Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố.

Kết thúc cuộc gặp, hai bộ trưởng nhất trí sẽ tìm kiếm một giải pháp được cả hai bên chấp nhận và đảm bảo sự ổn định ở khu vực biên giới bằng cách tránh bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm gia tăng căng thẳng.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tham dự cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau cuộc hội đàm của họ tại Moscow, vào ngày 9-7. Ảnh: REUTERS

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù hai nước đã đạt được thỏa thuận trong việc rút quân vào năm 2020.

Vào tháng 2, chỉ huy quân sự hai nước đều thông báo đã hoàn thành việc rút quân, xe tăng và pháo binh khỏi khu vực Hồ Pangong, bước đầu tiên hướng tới việc rút toàn bộ số quân khỏi các điểm xung đột khác.

Hàng nghìn binh sĩ hai bên đã đụng độ nhau nhiều lần tại đường kiểm soát thực tế (LAC) – ranh giới ngăn cách lãnh thổ do Trung Quốc kiểm soát với lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn giữa hai nước.

Trong một cuộc đụng độ vào tháng 6 năm ngoái, nhiều binh sĩ hai nước đều thiệt mạng, gây nên những tổn thất nghiêm trọng đầu tiên trong cuộc xung đột giữa hai nước tại khu vực biên giới tranh chấp trong hơn bốn thập niên qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.