Ngoại hạng Anh vẫn là nhất

(PLO)- Ngày 14-8 khai mạc Ngoại hạng Anh đón nhận rất nhiều sự quan tâm của người yêu bóng đá, sau lần Chelsea đánh bại Manchester City trong trận chung kết Champions League toàn Anh.

Toàn cảnh bóng đá Anh mùa giải mới có nhiều điểm nhấn đáng xem vào bậc nhất làng bóng châu Âu sẽ khai diễn đồng loạt từ đêm 14-8.

Man. City vẫn được xem là đội có nhiều khả năng vô địch nhất giải Ngoại hạng Anh dù họ từng thua Chelsea trong trận chung kết Champions League.
Ảnh: GETTY IMAGES

Những vụ chuyển nhượng đáng chú ý

Man. City đăng quang mùa trước với cách biệt 12 điểm so với đối thủ về nhì Man. United đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội. Ngoại trừ sự ra đi của lão tướng Sergio Aguero, HLV Pep Guardiola không chỉ giữ lại cốt lõi của đội vô địch mùa trước, mà còn củng cố bằng việc bổ sung cầu thủ tấn công Jack Grealish với giá 100 triệu bảng. 

Man xanh còn có tiền vệ sáng tạo Kevin De Bruyne chỉ đá chính 23 trận ở Premier League mùa trước do chấn thương và sắp sửa trở lại bình thường cho thấy họ rất khó bị lật đổ.

Trong khi đó, MU đã gây tiếng vang lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ chân sút người Anh Jadon Sancho trị giá 85 triệu euro. Tài năng trẻ 21 tuổi đã ghi 50 bàn và kiến tạo 64 lần trong bốn năm ở Dortmund và việc gia nhập Old Trafford sẽ cải thiện hàng công vốn đã ấn tượng của Man đỏ. 

Chelsea cũng không vừa khi mua lại tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku với giá kỷ lục hơn 114 triệu euro, sau khi anh ghi 47 bàn trong hai mùa giải Serie A cho Inter Milan. Ở đầu sân bên kia, Arsenal chi mạnh tay cho trung vệ Ben White để gia tăng chất thép hàng thủ.

Sức mạnh The Blues

HLV Thomas Tuchel tiếp quản Chelsea vào tháng 1-2021 sau khi công thần Frank Lampard bị sa thải và CLB đang mòn mỏi ở vị trí thứ 9. Thế nhưng, Tuchel nhanh chóng mang lại sự vững chắc cho hàng phòng ngự của đội bóng thành London. The Blues thăng tiến chóng mặt và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư. 

Chelsea cũng đã giành chức vô địch Champions League lần thứ hai khi đánh bại Man. City trong trận chung kết chứng tỏ họ lựa chọn đúng ông thầy Tuchel. Nhà cầm quân người Đức đang được kỳ vọng sẽ giúp The Blues tìm lại chức vô địch Premier League. 

Chelsea chỉ được xếp hạng là đội bóng có hàng công cao thứ tám tại Premier League mùa trước. Có lẽ đó cũng là nguyên do khiến ông thầy Tuchel phải bỏ ra nhiều tiền nhất để mua Lukaku giúp cải thiện hàng công.

Ai mất việc đầu tiên?

Các nhà nghiên cứu tỉ lệ cá cược Anh thích suy đoán vào đầu mỗi mùa giải Premier League xem ai trở thành HLV đầu tiên bị mất việc. Hiện tại, Patrick Vieira là ông thầy có xác suất... ra đi cao nhất bên cạnh đồng nghiệp Xisco Munoz. 

Crystal Palace đã chơi một đòn táo bạo khi bổ nhiệm Vieira kế nhiệm HLV lão làng Roy Hodgson. Kinh nghiệm lớn nhất của cựu tuyển thủ Pháp Vieira là những tích lũy không mấy suôn sẻ khi dẫn dắt Nice và New York City tại giải nhà nghề Mỹ. 

HLV Munoz thậm chí còn ít kinh nghiệm hơn Vieira nhưng dù sao ông đã giúp Watford giành quyền thăng hạng sau khi được bổ nhiệm vào tháng 12 năm ngoái. HLV Steve Bruce (Newcastle United) và Mikel Arteta (Arsenal) cũng nằm trong nhóm nguy cơ sau mùa giải 2020-2021 đáng thất vọng.

Cuộc chiến trụ hạng

Như thường lệ ở Premier League, ba tân binh là những ứng cử bị xếp vào danh sách có nguy cơ cao phải xuống hạng vào cuối mùa là Norwich City, Watford và Brentford. Trong số này, đội thắng trận vé vớt Brentford có nhiều khả năng nhất trở lại mái nhà xưa. 

Những cái tên khác như Crystal Palace, Newcastle United, Southampton và Burnley cũng lo lắng không kém với nội lực vừa yếu vừa thiếu với nỗ lực tránh bị kéo xuống khu vực xuống hạng. Crystal Palace đánh một canh bạc lớn khi bổ nhiệm tân HLV Patrick Vieira, Southampton sa sút trong nửa sau của mùa giải qua, Burnley xếp ngay trên khu vực xuống hạng mùa trước và câu chuyện về quyền sở hữu CLB đang diễn ra ở Newcastle có thể diệt vong những chú chim chích chòe.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.