Nghiên cứu: Ánh nắng tiêu diệt COVID-19 trong vài phút

(PLO)- Một nghiên cứu mới đây của Mỹ phát hiện virus gây dịch COVID-19 chết nhanh hơn trong môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao như khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Phát biểu trong họp báo ngày 23-4 (giờ địa phương), người đứng đầu Bộ phận Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ William Bryan tuyên bố các chuyên gia nước này vừa phát hiện một số thông tin mới về khả năng tồn tại và sống sót của virus gây dịch COVID-19.

 Ông William Bryan trong họp báo ngày 23-4. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, virus gây dịch COVID-19 sống sót tốt nhất ở môi trường trong phòng với điều kiện khô ráo và nhiệt độ thấp, theo tờThe Washington Post. Ngược lại, khi nhiệt độ và độ ẩm tăng như khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì virus sẽ bị suy yếu.

Giải thích thêm, ông Bryan cho biết số lượng virus có thể giảm phân nửa trong 18 giờ với điều kiện nhiệt độ 21-24 độ C, độ ẩm 20% trên các bề mặt như tay nắm cửa và thép không gỉ. Cùng điều kiện này, số lượng virus trong không khí sẽ giảm phân nửa trong một giờ.

Trong khi đó, khi độ ẩm tăng lên 80% thì số lượng virus trên các bề mặt giảm phân nửa trong sáu giờ và thời gian xuống còn hai phút nếu có thêm ánh nắng. Với cùng độ ẩm và có ánh nắng, virus trong không khí sẽ giảm phân nửa chỉ trong một phút rưỡi.

Ông William Bryan cũng cho rằng đúng là virus tồn tại lâu hơn trên da người so với các bề mặt khác, trên lý thuyết thì ánh sáng mặt trời cũng có thể tiêu diệt cả virus trên da người. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh ánh nắng không phải là "thuốc chữa bệnh" mà chỉ là điều kiện làm suy yếu virus.

Phản ứng trước thông tin trên, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh ông rất hoan nghênh, đồng thời kỳ vọng với phát hiện mới, người dân sẽ ra đường nhiều hơn để tận dụng thời tiết đang ấm dần khi mùa hè sắp tới.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng nên ứng dụng chữa trị COVID-19 theo cách này bằng cách dùng các loại tia cực tím hoặc "một nguồn sáng cực mạnh" để chiếu ánh sáng xuyên qua cơ thể. Dù vậy, điều phối viên nhóm chuyên trách COVID-19 của Nhà Trắng cho biết chưa có bằng chứng chứng minh tính hiệu quả của phương pháp mà ông Trump đề xuất.

Tính đến trưa 24-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer ghi nhận Mỹ có 886.709 người nhiễm COVID-19 với 50.243 trường hợp tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.