Nghiên cứu 10 vị trí làm khu thương mại tự do Đà Nẵng

(PLO)- Đà Nẵng sơ bộ xác định 10 vị trí có thể nghiên cứu làm các phân khu thuộc khu thương mại tự do, trong đó có khu vực lấn biển trên vịnh Đà Nẵng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa báo cáo sơ bộ 10 vị trí dự kiến làm các phân khu thuộc khu thương mại tự do. Các vị trí này sẽ được nghiên cứu đưa vào dự thảo đề án thành lập khu thương mại tự do trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, có chín vị trí được các sở ngành, quận huyện đề xuất gồm: Vị trí thứ nhất là khu vực sau cảng biển Liên Chiểu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) diện tích khoảng 100 ha với chức năng là khu logistics.

khu thương mại tự do đà nẵng
Khu vực sau cảng biển Liên Chiểu dự kiến làm phân khu logistics thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Vị trí thứ hai là phần đất khoảng 100 ha dọc theo đường tránh Nam Hải Vân đoạn từ sông Cu Đê đến phía Bắc trạm trung chuyển Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc), dự kiến làm khu logistics.

Vị trí thứ ba là phần diện tích khoảng 400 ha ở phía Bắc sông Cu Đê (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) dự kiến làm khu sản xuất.

Vị trí thứ tư diện tích 559 ha làm khu sản xuất gồm Khu Công nghệ cao Đà Nẵng và phần diện tích mở rộng Khu Công nghệ cao (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang).

Vị trí thứ năm tại chân núi Bà Nà (xã Hòa Ninh) diện tích khoảng 90 ha dự kiến làm khu thương mại – dịch vụ.

Vị trí thứ sáu là khu vực hai bên đường Bà Nà – Suối Mơ, giáp hồ Trước Đông về phía Đông Bắc diện tích khoảng 154 ha (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), dự kiến làm khu thương mại – dịch vụ.

Vị trí thứ bảy hai bên đường Bà Nà – Suối Mơ, giáp hồ Trước Đông về phía Tây Nam, diện tích khoảng 53 ha, dự kiến làm khu thương mại – dịch vụ.

Vị trí thứ tám thuộc khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Nhơn, diện tích khoảng 200 ha, dự kiến làm khu logistics.

Vị trí thứ chín là khu vực phía Tây Nam sân bay Đà Nẵng (giáp đường Trường Chinh), diện tích khoảng 80 ha, dự kiến làm khu logistics.

Vị trí thứ 10 là khu vực nghiên cứu lấn biển trên vịnh Đà Nẵng, dọc theo bờ biển đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến giáp khu đô thị Đa Phước, tổng diện tích lấn biển được đề xuất 420 ha.

Trực tiếp khảo sát vị trí được đề xuất lấn biển này vào sáng 1-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý về chủ trương Đà Nẵng cần lấn biển để tạo quỹ đất mới, mở rộng không gian phát triển. Tuy nhiên, Đà Nẵng cần nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng các vấn đề về vật liệu san lấp.

“Diện tích đất hình thành sau khi lấn biển cần sử dụng đúng chức năng theo các tiêu chí của khu thương mại tự do, vị trí đẹp nhất dành cho sản xuất kinh doanh”, Thủ tướng yêu cầu.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng là việc làm mới, khó nhưng khó mấy cũng phải làm và Đà Nẵng phải mạnh dạn, tự tin để làm.

Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của Đà Nẵng mà các bộ ngành Trung ương sẽ chung tay góp sức để TP hiện thực hóa khu thương mại tự do nói riêng, triển khai thành công Nghị quyết 136/2024 nói chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.