Nghịch lý giá nhà ở xã hội cao hơn giá nhà thương mại

(PLO) - Đó là một thực thế được PGS Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra tại hội thảo “Bất động sản trước những cơ hội mới” do Bizlive tổ chức ngày 04-11.

Theo ông Võ, hiện có một nghịch lý, nhiều dự án nhà ở giá rẻ – nhà ở xã hội có hỗ trợ từ nhà nước lại có giá cao hơn nhà ở giá rẻ thương mại bán tự do ngoài thị trường.

Nhìn nhận về thị trường hiện nay ông Võ cho rằng, nhà ở giá rẻ, cung vẫn thiếu, nhưng cầu lại cao. Tuy nhiên, nhiều người có nhu cầu thực không mua được trực tiếp từ chủ đầu tư, mà phải mua lại qua trung gian. Khi đó, họ phải trả tiền chênh lệch lên đến 200-300 triệu/căn.

Hình minh họa một dự án BĐS

“Gói 30 nghìn tỷ gần đây mở rộng đối tượng cho vay, theo đó người dân có thể vay tiền để xây nhà. Tuy nhiên, vẫn chưa có cơ chế hữu hiệu nào cho người nghèo vay tiền lo chỗ ở. Bởi người ta vẫn e ngại “Tiền vào nhà khó, như gió vào nhà trống."" Ông Võ nói.

Về phân khúc nhà giá cao, ông Võ cho rằng không phải thị trường ngoảnh mặt với loại nhà này mà quan niệm về chỗ ở tốt và cách mua của người dân đã khác. Chỗ ở tốt không chỉ là nhà đẹp, nội thất đẹp, mà còn cần hòa đồng với thiên nhiên, có hàng xóm tốt, cơ sở hạ tầng đầy đủ.

Theo ông Võ, 500 tấn vàng vẫn còn nằm trong dân. Thị trường chưa thuyết phục được người dân bởi họ chưa yên tâm khi đổ tiền vào BĐS. Quản lý thị trường BĐS vẫn còn yếu kém vì thiếu số liệu, thiếu thông tin, thiếu sự phân tích, nhà đầu tư làm theo phong trào. “Vì vậy, cần có một cơ quan thông tin và dự báo về thị trường. Nếu nhà nước không làm được việc này, thì nên giao cho Hiệp hội BĐS Việt Nam làm.” Ông Võ hiến kế.

Thị trường BĐS ở ta đã qua ba lần sốt giá: lần sốt giá thứ nhất vào năm 1991-1992, đây là khi giá BĐS sốt nhất, tăng đến 10 lần, cơn sốt nhà đất thứ hai vào năm 2001-2003, cơn sốt thứ ba vào năm 2007-2008. “Giá BĐS tăng là quy luật tất yếu, nhưng khi vào cơn sốt, thì bao giờ cũng tăng hơn giá trị thực.” Ông Võ nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.