Bình luận:

Nghĩ về những bàn thua của Việt Nam trước Iraq

(PLO)- Hai lần vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng Việt Nam thua ngược 2-3 trước Iraq. Có gì đáng bàn ở hai trong ba bàn thua của tuyển Việt Nam?

Việt Nam ra quân trận đầu Asian Cup 2019 thua Iraq 2-3, một kết quả đáng tiếc tiếc nhưng suy đi nghĩ lại cũng có thể thấp nhận được vì đối thủ quá mạnh, sức bền tốt.

Con đường đi tiếp hay không của tuyển Việt Nam vẫn ở phía trước khi còn lại hai trận nữa.

Công Phượng ghi một bàn và in đậm dấu giày bàn còn lại

Thua Iraq là điều không nằm ngoài tiên liệu, nhưng nó làm cho người hâm mộ có cảm giác tiếc nuối vì Việt Nam hai lần vượt lên dẫn Iraq lại thua ngược.

Trong những bàn thua của Việt Nam ấy có vấn đề gì cần nhìn ra?

Duy Mạnh là trung vệ trụ cột của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, nhưng ở đây gặp Iraq là thấy có sự khác biệt ngay. Tình huống dẫn đến bàn san bằng 1-1 của Ali Kadhim là có một chút thói quen cần  rút kinh nghiệm của Duy Mạnh. Bởi Đông Nam Á, cụ thể là AFF Cup thì các tiền đạo không nhanh, mạnh, không xáp vào nhanh nhưng sân chơi châu lục là khác và khác rất lớn.

Iraq thắng cũng đúng thôi, nhưng có chút tiếc nuối cho Việt Nam

Duy Mạnh thay vì xử lý quả  bóng nhanh, hoặc phá mạnh ra ngoài đằng này Mạnh chựng lại một nhịp, thoáng chốc đối thủ ập vào ngay cướp bóng và trừng phạt tức khắc, kết cục là Văn Lâm vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm cận thành từ Ali.

Tình huống đó nếu Mạnh suy nghĩ sẵn cầu thủ Iraq, tiền đạo Iraq khác xa với tầm Đông Nam Á thì có thể không mắc sai lầm đó, buộc Mạnh phải xử lý nhanh và dứt khoát.

Tình huống san bằng 2-2 của Tareq Faraj ở phút 60 cho Iraq thì các cầu thủ Iraq ra chân liên hoàn. Ở đây có chút sai lầm thiếu dứt khoát của Văn Lâm là phải dùng tay đẩy bóng ra hay bắt bóng. Với cự ly như thế, Văn Lâm có lẽ cần dùng lực đẩy mạnh ra thì có thể khác đi. Lâm hơi lập bập do quá căng, đây cũng là điểm yếu của Văn Lâm.

Và tiếp đó là Iraq liên tục tung “cước” bằng hàng loạt cú sút, đó cũng là một sự khác biệt ở tầm châu lục so với Đông Nam Á.

Thua Iraq cũng với tỷ số như thế cũng có thể chấp nhận được nhưng bản chất của những bàn thua đó chút gì đó làm cho người hâm mộ “khó nuốt” trôi sau trận đấu.

Âu đó cũng là kinh nghiệm xử lý của phòng ngự Việt Nam khi chơi sân chơi châu lục và sân chơi Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.