Nghi Triều Tiên đứng sau mã độc toàn cầu WannaCry

(PLO)- Các chuyên gia an ninh mạng đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Triều Tiên có khả năng liên quan đến vụ tấn công mã độc tống tiền WannaCry tấn công hơn 300.000 máy tính ở gần 150 quốc gia vừa qua.

Ngày 15-5, hai hãng bảo mật Symantec và Kaspersky cho biết một số mã trong phiên bản đầu của WannaCry đã từng xuất hiện trong các chương trình mà nhóm hacker Lazarus sử dụng. Đây là nhóm tin tặc mà nhiều hãng bảo mật cho rằng là của Triều Tiên.

Reuters dẫn lời nhà nghiên cứu Kurt Baumgartner thuộc hãng Kaspersky: "Tính đến nay thì đây là đầu mối quan trọng nhất về nguồn gốc của WannaCry". Tuy nhiên, cả hai hãng bảo mật đều cho biết hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định Triều Tiên có dính líu tới vụ tấn công mạng toàn cầu này.

Việc điều tra này sẽ được theo dõi sát sao bởi các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, bao gồm cả Mỹ. Ngày 15-5, cố vấn an ninh ông Trump cho biết thủ phạm có thể là các băng nhóm tin tặc hay các quốc gia khác.

Hai hãng bảo mật Symantec và Kaspersky cho biết một số mã trong phiên bản đầu của WannaCry đã từng xuất hiện trong các chương trình mà nhóm hacker Lazarus sử dụng. Ảnh: REUTERS

Hai hãng bảo mật cho biết họ cần phải nghiên cứu mã này thêm và cần sự giúp đỡ từ các nhà phân tích vì tin tặc cũng thường sử dụng lại những mã từ các chương trình khác.

Tờ Reuters dẫn lời các quan chức an ninh Mỹ và châu Âu rằng hiện vẫn còn quá sớm để xác định ai là thủ phạm đứng sau vụ tấn công, nhưng không loại khả năng Triều Tiên là nghi phạm.

Một hãng bảo mật khác, FireEye Inc cho biết họ cũng đang điều tra một mối liên kết đáng ngờ. Theo một số hãng bảo mật, nhóm tin tặc Lazarus đã trở nên táo bạo hơn trong việc tấn công tài chính. Nhóm này đã bị cáo buộc trộm 81 triệu USD từ ngân hàng trung ương Bangladesh.

Trang web của Sở Y tế Anh (NHS) bị tấn công vào ngày 13-5. Ảnh: EPA

Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận về tin tức này. Dưới sự tấn công của mã độc này, người dùng phải trả ít nhất 300 USD thì mới có thể lấy lại quyền truy cập máy tính của mình. Theo cố vấn an ninh Tom Lewis của ông Trump, những tay tin tặc đã kiếm được gần 70.000 USD.

Các nước chịu thiệt hại nhiều nhất từ mã độc WannaCry là Nga, Đài Loan, Ukraine và Ấn Độ, theo hãng bảo mật Avast của Cộng hòa Séc.  Vào ngày 12-5, mỗi giờ có hơn 9.000 máy tính bị nhiễm mã độc WannaCry, hiện số máy tính bị tấn công đã giảm xuống đáng kể. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.