Nghị sĩ Nga: Triều Tiên đã sẵn sàng 'ra điều kiện'

(PLO)- Nga nói Triều Tiên sẵn sàng thảo luận lộ trình Nga đề xuất để chấm dứt khủng hoảng bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tự tin tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thế hệ mới nhất Hwasong-15 sẽ bảo vệ an ninh quốc gia của mình, Phó Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Quan hệ Quốc tế Quốc hội Nga Alexei Chepa nói với Sputnik ngày 1-12.

“Họ tự tin ICBM Hwasong-15 sẽ đưa họ ngang hàng với Mỹ và bảo đảm hòa bình cho họ. Đây là quan điểm của họ: họ muốn thể hiện điều mình có khả năng” - ông Chepa nói sau khi vừa trở về từ Triều Tiên. Tiếp phái đoàn Nga là Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Sin Hong-chol và Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong.

Hwasong-15 là tên lửa ICBM vừa được Triều Tiên phóng thử ngày 29-11, Tên lửa được phóng góc đứng, đạt tầm xa 960km, độ cao 4.500km và rơi xuống vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật. Theo các chuyên gia, nếu được phóng góc tiêu chuẩn, tên lửa có thể đạt tầm xa 13.000km, nhắm đến bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ.

Tên lửa ICBM Hwasong-15 được phóng thành công sáng sớm 29-11. Ảnh: KCNA

Tên lửa ICBM Hwasong-15 được phóng thành công sáng sớm 29-11. Ảnh: KCNA

“Sau vụ phóng, Triều Tiên có thể sẽ sẵn sàng đàm phán với các điều kiện mới” – ông Chepa dự đoán. Theo ông, với các lãnh đạo Triều Tiên, lý do khiến vụ thử xảy ra là vì các đe dọa liên tục đến an ninh của mình từ Mỹ.

Cũng theo ông Chepa, Triều Tiên không chấp nhận sáng kiến của Nga và Trung Quốc rằng từ bỏ tham vọng hạt nhân, đổi lại Mỹ và các đồng minh sẽ chấm dứt tập trận quân sự gần biên giới.

Nói với Sputnik, ông Kazbek Taisayev – người dẫn đầu phái đoàn Nga sang Triều Tiên cho biết Triều Tiên sẵn sàng thảo luận lộ trình Nga đề xuất để chấm dứt khủng hoảng bán đảo Triều Tiên.

“Họ sẵn sàng đối thoại. Nhưng rõ ràng họ không tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ Nga. Cảm giác của tôi là chỉ có Nga có thể làm nhà bảo đảm cho các cuộc đối thoại đó. Họ nghĩ rằng Mỹ là không thể đối thoại” – theo ông Taisayev.

Ông Vitaly Pashin, một thành viên khác trong phái đoàn sang Triều Tiên cho biết: “Chúng tôi đề xuất một lộ trình cho tương lai, không phải bây giờ, rằng Triều Tiên có thể từ bỏ chương trình hạt nhân. Chúng tôi đã bàn vấn đề này với phía Triều Tiên, nhưng họ trả lời rằng sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân trong bối cảnh hiện tại”.

“Họ nói, chúng tôi cố tình phóng tên lửa đạn đạo để đảm bảo chúng tôi an toàn” –  ông Pashin nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.