Nghị sĩ Mỹ muốn ông Trump hỗ trợ các dự án kinh tế liên Triều

(PLO)- Hai nhà lập pháp Mỹ đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump tìm kiếm sự hỗ trợ của ông cho các dự án kinh tế xuyên biên giới giữa hai miền Triều Tiên.

Các hạ nghị sĩ Andy Kim Jersey và Ro Khanna thuộc đảng Dân chủ đã gửi bức thư trên vào ngày 11-4, khi ông Trump gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng.

Chuyến thăm của ông Moon được coi là nỗ lực hồi sinh các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng sau thất bại của hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 2.

"Khi các liên hệ Mỹ-Triều tiếp tục... chúng tôi tin rằng có những bước mà ngài có thể thực hiện để hỗ trợ đồng minh Hàn Quốc trong quá trình ngoại giao của riêng họ với Triều Tiên, đặc biệt là những nỗ lực của họ nhằm tăng cường quan hệ kinh doanh xuyên biên giới giữa hai miền", các nhà lập pháp viết trong thư.

Khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: YONHAP

"Bản thân là một doanh nhân, ngài nhận thức được sức mạnh mà doanh nghiệp có được trong việc tạo ra sự ràng buộc giữa mọi người, kết nối các nền kinh tế bằng cách thúc đẩy lợi ích chung và giảm nguy cơ xung đột", bức thư viết.

Nỗ lực của ông Moon đẩy của Moon nhằm mở rộng hợp tác kinh tế liên Triều như một công cụ thúc đẩy phi hạt nhân hóa của miền Bắc đã bị cản trở phần lớn bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi lo ngại rằng, thay vì tạo điều kiện cho các mối quan hệ kinh doanh này, một số người trong chính quyền của ngài đã đưa ra các bước để ngăn chặn chính phủ Hàn Quốc tham gia vào bất kỳ hợp tác kinh tế nào như vậy với Triều Tiên", bức thư viết.

"Chúng tôi đề nghị ngài nghiêm túc xem xét sửa đổi cách tiếp cận này ở mức độ mà Hàn Quốc tìm kiếm và phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, và làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng đồng minh thân thiết của chúng ta có thể theo đuổi các sáng kiến xuyên biên giới mà họ có thấy cần thiết", bức thư viết thêm.

Hai nghị sĩ Mỹ nói rằng những hành động như vậy, sẽ không chỉ thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia của Hàn Quốc bằng cách xây dựng niềm tin với Triều Tiên, mà cả của Mỹ, "với mục tiêu cuối cùng là giải quyết khủng hoảng hạt nhân và tạo ra một bán đảo Triều Tiên hòa bình".

Chính quyền Hàn Quốc đặc biệt muốn mở lại khu công nghiệp liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong của miền Bắc và tiếp tục hoạt động du lịch đến núi Kim Cương của Triều Tiên.

Ngày 12-4, khi được hỏi thứ Năm về khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt để cho phép các dự án đó, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ hỗ trợ chúng vào thời điểm thời điểm. Ông nói thêm rằng ông muốn duy trì các biện pháp trừng phạt Triều Tiên vào thời điểm này.

Ông Kim Jong-un: Mỹ hãy bỏ cách tính toán hiện tại

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.