Nghị quyết 68 mở đường cho kinh tế tư nhân, tăng tốc liên kết vùng

(PLO)- Nhiều ý kiến cho rằng Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã và đang mở ra chương mới cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là trong tiến trình liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, CLB Doanh nhân Sài Gòn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Bà Rịa – Vũng Tàu và Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương tổ chức tọa đàm “Những đột phá giúp kinh tế tư nhân phát triển và vai trò của các Hội Doanh nghiệp trong bối cảnh mới”.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp tư nhân, đóng góp từ 55–58% GDP, chiếm hơn 84% lực lượng lao động và có ít nhất 20 doanh nghiệp vươn tầm khu vực, toàn cầu...

Nghị quyết 68 mở đường cho kinh tế tư nhân, tăng tốc liên kết vùng.png

Tại tọa đàm ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch CLB Doanh nhân Sài Gòn, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong xu thế hợp tác vùng: “Nếu coi Nghị quyết 68 là bàn đạp, thì liên kết vùng chính là lực đẩy giúp kinh tế tư nhân cất cánh. TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đang sở hữu thế chân kiềng hoàn hảo để hình thành một vành đai kinh tế tích hợp: Sản xuất – logistics – cảng biển – tài chính – dịch vụ. Vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong mô hình này là trung tâm, không phải ngoại vi”.

Ông Vũ cho biết, các Hội Doanh nhân tại ba địa phương đã thống nhất triển khai mô hình “Liên kết hành động”, trong đó doanh nghiệp tư nhân sẽ cùng đề xuất giải pháp quy hoạch vùng, kết nối chuỗi cung ứng, phát triển cụm công nghiệp liên tỉnh và hợp tác đầu tư hạ tầng thông minh.

Tại tọa đàm, nhiều đại biểu cũng đề xuất chuyển vai trò của các CLB Doanh nhân từ tổ chức nghề nghiệp truyền thống sang tổ chức hành động chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp thực chất. Theo đó các CLB cần làm cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền và hỗ trợ chuyển đổi số, kết nối đầu tư, đào tạo quản trị…

Cũng theo ông Vũ, trong bối cảnh cạnh tranh khu vực đang ngày càng gay gắt, doanh nghiệp tư nhân cần đoàn kết và đi cùng nhau, thay vì cạnh tranh cục bộ...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.