Nghi phạm khủng bố ở Anh là 'người hàng xóm hoàn hảo'

(PLO)- Cảnh sát Anh ngày 23-3 xác định nghi phạm khủng bố ở thủ đô Westminster hôm 22-3 là Khalid Masood, 52 tuổi.

Theo cảnh sát, nghi phạm Khalid Masood sinh ra ở thị trấn Datford, hạt Kent, phía đông nam nước Anh và gần đây sinh sống ở khu vực miền trung West Midlands. Nghi phạm được cho là nghiện rượu, có xu hướng bạo lực và đã cải sang đạo Hồi trong thời gian ở tù.

Tờ Independent của Anh dẫn lời những người hàng xóm trước đây của nghi phạm nói rằng họ bị sốc khi biết Masood có liên quan đến vụ khủng bố ở London. Theo những người này, nghi phạm là một “chàng trai tốt”, có một “gia đình bình thường” và là một “người hàng xóm hoàn hảo”.

Hình ảnh được cho là nghi phạm Khalid Masood tại hiện trường vụ tấn công khủng bố trước tòa nhà quốc hội Anh hôm 22-3. Ảnh: AP.

Sở Cảnh sát Thủ đô London cho biết nghi phạm Masood đã từng bị kết án vì tội tấn công, gây thương tích nghiêm trọng, sở hữu vũ khí tấn công và gây rối trật tự công cộng. Trong một vụ tấn công, Masood từng đâm vào mặt một người đàn ông khiến người này phải đi chỉnh hình lại mặt, theo tờ Independent.

Theo cảnh sát, nghi phạm từng có nhiều tiền án, tuy nhiên chưa có tội trạng nào liên quan đến khủng bố. Nghi phạm cũng được cho là có nhiều bí danh.

Tờ Independent dẫn lời một số nguồn tin an ninh cho biết nghi phạm khủng bố London mặc dù chưa tham gia vào một âm mưu khủng bố nào tuy nhiên trong quá khứ đã từng có liên quan đến các nghi phạm khủng bố Hồi giáo cực đoan. Việc truyền đạo có thể bắt đầu lúc nghi phạm gặp gỡ với những kẻ Hồi giáo cực đoan khác trong thời gian bị phạt tù.

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 23-3 nói rằng nghi phạm Khalid Masood từng bị Tổng cục An ninh Anh MI5 điều tra vì tình nghi có hành động cực đoan.

Nghi phạm Khalid Masood ngày 22-3 đã lái xe lao vào những người đi bộ trên cầu Westminster, sau đó đâm vào cổng tòa nhà quốc hội Anh và dùng dao đâm chết một sĩ quan cảnh sát. Kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn hạ ngay sau đó.

Có ít nhất 4 người đã thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. 29 người hiện vẫn còn ở trong bệnh viện, trong đó có 5 người nguy kịch và 2 người đang bị đe dọa mạng sống.

Sau vụ tấn công, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Sở Cảnh sát Thủ đô London cho biết có tám người, trong đó gồm năm người đàn ông và ba người phụ nữ, đã bị bắt giữ ở London và Birmingham vì nghi ngờ có liên quan đến vụ khủng bố này. Cuộc điều tra hiện vẫn đang diễn ra trong phạm vi cả nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.