Nghi điệp viên Mỹ trả ông Kim Jong-nam 120.000 USD

(PLO) – Truyền thông Nhật Bản tiết lộ rằng ông Kim Jong-nam khi bị sát hại tại Malaysia có mang trong người gần 120.000 USD nghi được cho bởi tình báo Mỹ.

Hồi tháng 2-2017, một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu mang tên Kim Chol, nghi là ông Kim Jong-nam – anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Khẳng định nhân vật này chính là Kim Jong-nam, tờ báo Nhật Bản Asahi còn tiết lộ rằng khi bị sát hại ông mang theo trong người gần 120.000 USD.

Cũng theo tiết lộ của Asahi, ông Kim Jong-nam trước “ngày định mệnh” chỉ bốn ngày đã gặp gỡ một công dân Mỹ nghi có các mối liên hệ với một cơ quan tình báo Mỹ.

Công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol bị sát hại tại Malaysia được nghi là ông Kim Jong-nam (phải), anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

Dẫn lại thông tin từ Asahi, hãng tin Bloomberg cho biết ông Kim Jong-nam và người nghi là điệp viên Mỹ này đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng tại một khách sạn ở Malaysia. Số tiền được chuyển cho ông Kim Jong-nam trong thời gian ông còn đang ở Malaysia, một số nguồn tin giấu tên thuộc cơ quan điều tra nước này tiết lộ cho tờ Asahi.

Các thông tin rò rỉ này cho biết, cơ quan điều tra Malaysia tin rằng ông Kim Jong-nam đã bán thông tin cho phía Mỹ. Tuy nhiên, các hệ thống ngân hàng tại Malaysia không ghi nhận được giao dịch rút tiền mặt nào phù hợp với thông tin về số tiền trên, cả trước và trong ngày xảy ra cuộc gặp mặt.

Theo tờ Asahi, các cơ quan điều tra của Malaysia đã tìm thấy bốn gói tiền toàn tờ 100 USD, mỗi gói có gần 300 tờ trong túi xách của ông Kim Jong-nam.

Được biết hộ chiếu mang tên Kim Chol mà ông Kim Jong-nam sử dụng là hộ chiếu ngoại giao, vì thế nên túi xách của ông không bị hải quan kiểm tra kỹ lưỡng khi đến hoặc rời khỏi Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.