Nghi án U-23 Syria gian lận tuổi

(PL)- Đối thủ cuối cùng vòng bảng của U-23 Việt Nam là tuyển U-23 Syria bị tờ báo Úc The Sydney Morning Herald tố cáo gian lận tuổi. Họ lên tiếng về sự bất thường này ngay sau trận U-23 Úc vượt qua U-23 Syria 3-1 ở lượt trận đầu.

Danh sách của U-23 Syria có tám cầu thủ cùng ngày sinh 1-1, trong đó có sáu cầu thủ trùng luôn cả ngày, tháng, năm sinh 1-1-1995. Bài báo của tác giả Dominic Bussi chất vấn phát ngôn viên của AFC, các trưởng đoàn tuyển trẻ Úc, Tiểu ban tư cách cầu thủ của AFC… ai cũng nêu ý kiến có sự bất thường.

Trong trận ra quân, U-23 Syria có hai tiền đạo Shadi Al Hamwi và Mohammad Rafat Muhtadi có cùng ngày, tháng, năm sinh 1-1-1995. Hai cầu thủ khác cũng sinh ngày 1-1 vào các năm 1996 và 1997 là Moumen Naji và Farnes Arnout. Theo nhận định của Dominic Bussi, có lẽ những cầu thủ này bị “cắt tuổi” để hợp thức hóa các giải đấu khác.

Cầu thủ Syria bị nghi gian lận tuổi. Ảnh: AFC

AFC thừa nhận có sự lạ lùng ở đội Syria nhưng để khẳng định là rất khó, vì đòi hỏi phải có sự hợp tác tích cực từ LĐBĐ Syria, các cơ quan nhà nước và nhất là bên tư pháp. Nghiệt nỗi đất nước này lâu nay chìm đắm trong khói lửa chiến tranh nên không dễ nhận sự hợp tác.

Riêng với các nhà chức trách thuộc Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho rằng họ tiếp nhận hồ sơ tị nạn của người Syria đại đa số có sinh nhật vào ngày 1-1, còn lại hầu hết sinh vào tháng 1. Theo giải thích của tổ chức này, hầu hết người Syria, nhất là vùng nông thôn sinh ra không làm khai sinh ngay vì điều kiện đất nước, lớn lên mới làm giấy tờ tùy thân.

Cựu trưởng đoàn các đội tuyển trẻ Úc, ông John Boultbee, từng thắc mắc với AFC chuyện đội U-19 Syria có dấu hiệu “cắt tuổi” khi có đến sáu cầu thủ cùng sinh ngày 1-1-1993. Tuy nhiên, ông Boultbee cho rằng đó là thực trạng chung của nhiều đội Trung Đông và Tây Á chứ không riêng gì Syria.

AFC hứa nỗ lực tìm lại hồ sơ của các cầu thủ này từ các tuyến nhỏ hơn để xem ngày sinh thế nào và tiếp tục xác minh. AFC nếu phát hiện bất kỳ đội có gian lận tuổi sẽ trừng phạt rất nặng, bao gồm loại khỏi giải khi đang diễn ra, hoặc tước danh hiệu, treo giò đội trẻ đó trong nhiều năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.