Nghi án Nga thuê Taliban giết lính Mỹ: Các bên lên tiếng

(PLO)- Nga khẳng định thông tin nước này trả tiền cho Taliban giết lính Mỹ là "tin giả" của tình báo Mỹ trong khi Taliban nhấn mạnh không hoạt động vì lợi ích nước ngoài. 

Đài Al Jazeera ngày 27-6 đưa tin Đại sứ quán Nga tại Mỹ vừa ra thông cáo nêu bác bỏ cáo buộc Moscow trả tiền cho các tay súng Taliban giết hại lính Mỹ và lính các nước khác ở Afghanistan, khẳng định thông tin này "không có căn cứ".

"Các cơ quan tình báo Mỹ có vẻ không thích Washington và Moscow đã hợp tác cùng nhau thúc đẩy đối thoại hoà bình giữa Taliban và chính phủ Kabul. Những tin đồn không có căn cứ này đang đặt tính mạng của nhân viên ngoại giao Nga vào vòng nguy hiểm khi nhiều đối tượng cực đoan đe doạ sẽ trả thù" - thông cáo nhấn mạnh. 

Một số tay súng Taliban xuất hiện tại tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan (Ảnh chụp vào tháng 6-2018), Ảnh: REUTERS

Trước đó cùng ngày, một đại diện của Bộ Ngoại giao Nga cũng gọi thông tin trên là "tin giả mới nhất" các cơ quan tình báo Mỹ tung ra nhằm hạ thấp uy tín của Moscow. Người này còn cho rằng "mức độ vô lý" của cáo buộc cho thấy năng lực của tình báo Mỹ "ngày càng đi xuống".

Về phía Taliban, hãng tin AFP mới đây dẫn nội dung một thông báo của lực lượng này tuyên bố Taliban hoạt động không vì lợi ích của bất kỳ cơ quan tình báo nước ngoài hay thế lực ngoại quốc nào, do đó không có chuyện nhận tiền thưởng của Nga.

Taliban còn phủ nhận thêm thông tin lâu nay được Nga cung cấp vũ khí mà cho biết hầu hết khí tài là chiến lợi phẩm thu được sau khi giao chiến với quân chính phủ. 

Hiện giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức nào. Tuy nhiên, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany có lên tiếng khẳng định Tổng thống Donald Trump chưa nhận được báo cáo về vụ việc nên không thể xác định được liệu thông tin có chính xác hay không.

Hôm 26-6, một bản tin của tờ The New York Times dẫn nhiều nguồn tin nội bộ khẳng định Moscow nhiều năm qua đã trả tiền thưởng cho phiến quân Taliban nào giết được lính Mỹ và lính các nước khác hoạt động ở Afghanistan.

Nhiều thành phần không phải Taliban được cho là cũng được nhận tiền này, bao gồm một số tay súng Hồi giáo và tội phạm có vũ trang. 

The New York Times nêu ra giả thuyết rằng có thể Moscow muốn trả thù cho việc lính đánh thuê của Nga bị binh sĩ Mỹ hạ sát hồi năm 2018 tại chiến trường Syria. 

Những diễn biến trên nhiều khả năng làm ảnh hưởng đến tiến trình lập lại hoà bình ở Afghanistan. Mỹ và Taliban vào tháng 2 đã ký thoả thuận ngừng bắn với những điều khoản tạo điều kiện cho Washington rút dần quân khỏi đây.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.